Thái Lan phản hồi sau khi ông Hun Manet kêu gọi thả nhóm lính Campuchia bị bắt

(PLO)- Quân đội Thái Lan cho biết sẽ chưa thả ngay lập tức nhóm lính Campuchia bị bắt giữ như lời Thủ tướng Hun Manet kêu gọi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-7, quân đội Thái Lan đã từ chối yêu cầu của Thủ tướng Campuchia Hun Manet về việc trả tự do ngay lập tức cho 18 binh sĩ Campuchia mà Thái Lan cho là đã tự nguyện đầu hàng Thái Lan, theo trang The Nation.

Người phát ngôn quân đội Thái Lan Winthai Suvaree, người phát ngôn của Quân đội Hoàng gia Thái Lan cho biết những người lính Campuchia này sẽ được phép hồi hương nhưng sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Thiếu tướng Winthai cho biết Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan Boonsin Padklang đã giải thích tình hình lính Campuchia bị bắt với Tổng tham mưu trưởng Malaysia - ông Dato' Mohammad Nizam Jaafar trong một cuộc họp vào ngày 29-7.

Trung tướng Boonsin đảm bảo với ông Dato' Mohammad Nizam Jaafar rằng vấn đề sẽ được xử lý theo các quy định pháp lý quốc tế và các binh sĩ Campuchia sẽ nhanh chóng được trao trả sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý.

Thái Lan nói về thời gian thả lính Campuchia bị bắt sau khi ông Hun Manet kêu gọi thả người
Người phát ngôn quân đội Thái Lan Winthai Suvaree. Ảnh: BANGKOK POST

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết hiện tại Campuchia đang chờ phía Thái Lan trao trả 20 binh sĩ Campuchia bị giam giữ và sự an toàn của họ là ưu tiên hàng đầu của chính phủ Campuchia.

“Tôi hy vọng quân đội Thái Lan sẽ trao trả toàn bộ binh lính của chúng tôi hiện đang bị bắt giữ trở về Campuchia càng sớm càng tốt" - ông Hun Manet bày tỏ.

Theo ông Hun Manet, giới lãnh đạo quân sự Campuchia đã liên lạc với phía Thái Lan để yêu cầu thả những người lính Campuchia bị bắt giữ.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia và Tư lệnh Quân khu 4 Campuchia đã thường xuyên liên lạc với phía Thái Lan để yêu cầu thả lính.

Ngoài ra, Tổng tư lệnh Quân đội Campuchia cũng đã yêu cầu Tổng tư lệnh Quân đội Malaysia, với tư cách là người điều phối và giám sát lệnh ngừng bắn, yêu cầu Tư lệnh Quân đội Thái Lan hỗ trợ đẩy nhanh việc trả tự do cho những người lính này càng sớm càng tốt.

Sáng 31-7, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia - bà Maly Socheata cho biết Thái Lan đã trao trả cho Campuchia 1 thi thể lính Campuchia, còn 20 người lính nữa Campuchia đang chờ Thái Lan thả.

Hiện tại, Thái Lan và Campuchia chưa thống nhất với nhau về số lính Campuchia bị Thái Lan bắt giữ.

Trước đó, hôm 29-7, Thiếu tướng Winthai cho biết lực lượng nước này đã bắt 18 binh sĩ Campuchia sau vụ đụng độ tại khu vực Samtae, huyện Kantharalak, tỉnh Sisaket và những người lính Campuchia này đã đầu hàng Thái Lan.

Theo đại diện quân đội Thái Lan, trong số lính Campuchia này có 1 binh sĩ bị thương do trúng đạn ở hông phải và cánh tay trái. Sau đó, người này đã được đưa tới bệnh viện để điều trị. Ngoài ra, còn có hai thi thể lính Campuchia tại hiện trường vụ đụng độ.

Ông Winthai cho biết binh lính Campuchia bị bắt đang bị giam giữ tại một khu vực an ninh thuộc thẩm quyền của Quân khu 2 Thái Lan. Nhóm lính này đã được cung cấp những nhu yếu phẩm cơ bản, bao gồm quần áo, thực phẩm, nước uống và chăm sóc y tế và tất cả đều tuân theo các thông lệ quân sự và luật nhân đạo quốc tế.

Người phát ngôn quân đội Thái Lan cho biết Quân khu 2 sẽ xử lý quân lính đầu hàng theo đúng thủ tục và hai thi thể lính Campuchia sẽ được trả về Campuchia với sự tôn trọng và theo đúng các giao thức quốc tế.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm