Đến tháng 4-2011 cha tôi mới được Nhà nước công nhận và cấp bằng liệt sĩ. Lúc đó, Sở LĐ-TB&XH tỉnh có trợ cấp tiền tử tuất và chi phí tàu xe khoảng 14 triệu đồng. Sau đó, tôi xin chuyển hồ sơ về Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai nơi tôi đang sinh sống nhưng từ đó đến nay tôi không được lĩnh tiền trợ cấp gì cả. Tại sao?
Nguyễn Tấn Quang (Xuân Lộc, Đồng Nai)
Ông HUỲNH THANH KHIẾT, Trưởng phòng Chính sách có công - Sở LĐ-TB&XH TP.HCM, trả lời: Theo Điều 6 Nghị định 54 ngày 26-5-2006 của Chính phủ, thân nhân liệt sĩ được hưởng trợ cấp một lần (gồm: Chi phí báo tử 1 triệu đồng; trợ cấp một lần khi báo tử bằng 20 lần mức chuẩn (mức chuẩn quy định tại thời điểm tháng 4-2011 là 770.000 đồng). Ngoài ra, thân nhân chủ yếu của liệt sĩ, gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng liệt sĩ; người có công nuôi dưỡng liệt sĩ; con liệt sĩ từ 18 tuổi trở xuống hoặc trên 18 tuổi nếu còn tiếp tục đi học; con liệt sĩ bị bệnh, tật nặng từ nhỏ khi hết thời hạn hưởng trợ cấp tiền tuất vẫn bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng trợ cấp tiền tuất hằng tháng kể từ ngày liệt sĩ được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định tặng bằng “Tổ quốc ghi công”.
Như vậy, những trường hợp con liệt sĩ trên 18 tuổi không còn đi học, không bị bệnh, tật nặng bẩm sinh làm suy giảm khả năng lao động trên 61% thì không thuộc diện hưởng trợ cấp hằng tháng.
NHƯ NGHĨA ghi