Tháng 3 khắc nghiệt với các đội Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines

(PLO)- Ngày 21 và 26-3, Đông Nam Á có năm đại diện dự lượt trận ba, tư vòng loại thứ hai World Cup 2026.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21 và 26-3, Đông Nam Á có năm đại diện dự lượt trận thứ ba, tư vòng loại thứ hai World Cup 2026 gồm Việt Nam (VN), Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia và chắc chắn sẽ có những biến động lớn ở các bảng đấu.

+ Bảng C, Thái Lan rất dễ bị Trung Quốc soán ngôi nhì bảng

Bảng này Thái Lan đang ở ngôi nhì bảng khi có 3 điểm, bằng Trung Quốc nhưng hơn hiệu số bàn thắng bại. Bảng này, Hàn Quốc toàn thắng sau hai lượt trận nhưng chưa đụng Thái Lan trận nào.

Lượt trận thứ ba và tư (21 và 26-3), Hàn Quốc gặp Thái Lan tại Seoul và Bangkok. Dự báo là Thái Lan sẽ mất ngôi nhì vì khó có thể lấy 1 điểm qua hai trận với Hàn Quốc.

Nếu trắng tay thì Trung Quốc sẽ tận dụng hai trận gặp Singapore với đủ 6 điểm và vươn lên nhì bảng, đẩy Thái Lan xuống vị trí thứ ba.

15_thangba_VLWC_VN_Indo-Thai-Ma-Phi_600_1h.jpg
Indonesia và Việt Nam gặp nhau trong khuôn khổ nào cũng căng và nóng. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Singapore bảng này khó cựa quậy khỏi vị trí đáy bảng dù có HLV trưởng mới Tsutomu Ogura, người Nhật Bản.

+ Bảng D, Malaysia đang đầu bảng nhưng Oman có thể lấy lại

HLV Kim Pan-gon của đội tuyển Malaysia đã mang lại sự bất ngờ lớn và cũng có chút may mắn sau hai lượt trận thắng Kyrgyzstan 4-3 và Đài Loan 1-0 nhảy lên đầu bảng.

Hai lượt trận tới, Malaysia sẽ chạm trán với Oman rất khó chịu. Oman sau khi bị “sụp hầm” ở Kyrgyzstan qua trận thua 0-1 chắc chắn sẽ phải gồng lên để chen vào vị trí có hai chiếc vé vào giai đoạn 3.

Oman chính là đội mà ở vòng loại cuối World Cup 2022 đánh bại Nhật Bản 1-0 tại Tokyo và sau đó thắng VN 3-0...

Với Malaysia, chỉ có 1 điểm sau hai lượt trận với Oman là đã thành công.

+ Bảng F, VN và Indonesia tranh nhau chiếc vé thứ hai

Indonesia dù đang xếp sau Philippines sau hai lượt trận nhưng lại là đội được dự báo là tranh vé thứ hai bảng F cùng VN sau Iraq quá mạnh và vượt trội ở bảng này.

Sau hai lượt trận, lần lượt thứ tự bảng F là Iraq (6 điểm), VN (3 điểm), Philippines và Indonesia (cùng 1 điểm).

Bước vào hai lượt trận thứ ba và tư đáng chú ý nhất bảng F là cặp Indonesia - VN tại Jakarta và Hà Nội trong hai ngày 21 và 26-3.

Mục tiêu của đội nào trong cặp đấu then chốt cũng là một thắng, một hòa để nắm ưu thế so với đối thủ trực tiếp nhưng với đội tuyển VN thì nếu kết quả hai lượt đều hòa hoặc một thắng, một thua cũng đều tốt và giữ được vị trí nhì bảng.

Cả một guồng máy của bóng đá xứ vạn đảo Indonesia đang đầu tư lớn vào hai trận chạm trán với VN trong khi HLV Troussier thì buộc phải thay đổi con người và cả lối chơi trong thế bắt buộc vì những chấn thương hàng loạt.

Dự báo sau hai lượt trận ngày 21 và 26-3, thầy trò HLV Troussier vẫn duy trì ngôi nhì bảng, còn Iraq thì nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng với trọn 6 điểm trước Philippines.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm