Thành lập tiểu đoàn đặc công bộ ở Đắk Lắk

(PLO)- Tiểu đoàn đặc công bộ được thành lập để thực hiện huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-7, tại huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, Lữ đoàn Đặc công bộ 198, Binh chủng đặc công, đã tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn đặc công bộ 33.

Quyết định này đã được Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 756 và Quyết định số 757 vào ngày 31-3.

Toàn cảnh buổi lễ công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn đặc công bộ 33. Ảnh: QA
Toàn cảnh buổi lễ công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn đặc công bộ 33. Ảnh: QA

Tiểu đoàn Đặc công bộ 33 thuộc Lữ đoàn Đặc công bộ 198, Binh chủng Đặc công, đóng quân tại địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Tiểu đoàn được thành lập để thực hiện huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo chức năng, nhiệm vụ được giao, phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, phòng chống cháy nổ, cháy rừng trên địa bàn đảm nhiệm.

Hình ảnh chiến sĩ Lữ đoàn đặc công bộ 198 tại thao trường. Ảnh: QA

Hình ảnh chiến sĩ Lữ đoàn đặc công bộ 198 tại thao trường. Ảnh: QA

Thiếu tướng Hoàng Minh Sơn, Tư lệnh Binh chủng đặc công, đề nghị Lữ đoàn đặc công bộ 198 phải tổ chức quán triệt sâu sắc, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của quyết định thành lập Tiểu đoàn đặc công bộ 33.

Thông qua đó làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong lữ đoàn nắm vững chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Xây dựng hệ thống tổ chức đảng, các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân đúng quy định, hướng dẫn, hoạt động có nền nếp, đạt chất lượng hiệu quả ngay từ đầu; khẩn trương xây dựng và hoàn chỉnh kế hoạch sẵn sàng chiến đấu, phương án chiến đấu gắn với địa bàn được giao…

Lữ đoàn Đặc công 198 được thành lập ngày 19-8-1974 tại xã Chư Ghé, huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai (nay là xã Ia Krai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai).

Năm 1994, lữ đoàn về đứng chân trên địa bàn huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk. Trải qua gần 50 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, lữ đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến tranh giải phóng dân tộc, chiến tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc và làm tròn nhiệm vụ quốc tế.

Lữ đoàn đã đánh hàng trăm trận, diệt hàng nghìn tên địch, phá hủy, phá hỏng nhiều máy bay, kho tàng, vũ khí trang bị và phương tiện chiến tranh của địch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm