Tháo dỡ nhà hàng xây trái phép ở khu Thảo Điền, TP Thủ Đức

(PLO)- Nhà hàng Quê Nhà ở phường Thảo Điền, TP Thủ Đức đã tự tháo dỡ công trình xây trái phép theo yêu cầu của UBND phường.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Từ ngày 28-11 đến nay, nhà hàng Quê Nhà trên đường Nguyễn Văn Hưởng phường Thảo Điền đã tự tháo dỡ ba bạt che xây trái phép (theo kết luận của TP Thủ Đức). Ghi nhận tại nhà hàng cho thấy các mái bạt cỡ lớn, khung sắt tạm dùng để dựng bạt đã được tháo xuống.

Đã tháo dỡ xong ba bạt che

“Quán Quê Nhà đã tháo dỡ cả ba bạt kéo xây trái phép” - đại diện UBND phường Thảo Điền xác nhận với PLO.

Theo kết luận thanh tra, tại nhà hàng Quê Nhà đường Nguyễn Văn Hưởng, đoàn phát hiện công trình rộng 310 m2, kết cấu tường gạch, cột sắt, xà gồ, mái tôn + ngói xây không phép.

Ngoài ra, nhà hàng còn có ba công trình xây trái phép là bạt kéo có diện tích lần lượt là khoảng 200 m2, 90 m2 và 60 m2.

tháo dỡ công trình xây trái phép ở nhà hàng Quê Nhà

Các mái bạt kéo được tháo dỡ tại quán Quê Nhà, đến nay công trình này đã được tháo dỡ xong. Ảnh chụp lúc đang tháo dỡ: Tự Sang

Đại diện UBND phường Thảo Điền cũng cho biết nhà hàng này tồn tại vi phạm xây sai phép (tại vị trí đã được cấp phép xây dựng) và có một số vị trí xây không phép. Cả hai hành vi xây sai phép và không phép phường đều đã có quyết định xử phạt, lập hồ sơ, ban hành quyết định cưỡng chế.

Xử lý một số công trình trái phép khác

Ngoài nhà hàng Quê Nhà, Thanh tra TP Thủ Đức cũng phát hiện trên địa bàn phường Thảo Điền có công trình xây trái phép trong biệt thự trước đây do ông T. thuê (hồ bơi xây không phép).

Một công trình vi phạm khác do bà C. làm chủ đầu tư (nâng toàn bộ căn biệt thự lên cao khoảng 1,5m), UBND phường đã chủ động phát hiện và phối hợp thanh tra địa bàn xử lý ngay và đã lập hồ sơ xử phạt.

UBND phường Thảo Điền cho biết từ ngày 23-11 đến ngày 30-11, phường sẽ mời các chủ đầu tư có các công trình phát sinh chưa xử phạt và các công trình có quyết định cưỡng chế chưa chấp hành để đề nghị tự thực hiện tháo dỡ.

Trường hợp các chủ đầu tư không tự tháo dỡ, trong tháng 12, UBND phường sẽ lập hồ sơ xử phạt và tham mưu chuyển cho TP ban hành các quyết định xử phạt, cưỡng chế và tham mưu thực hiện lập phương án cưỡng chế theo trình tự.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm