Thật là chua xót và sỉ nhục

Cùng làm trong ngành pháp luật nhưng tôi thấy câu nói "Đã lo tốn bạc tỉ mà không được gì" của gia đình bị cáo phát biểu tại phiên tòa, nếu thực sự là như vậy thì cái giá của chúng ta quá rẻ và dễ mua vậy sao? Thật là chua xót và sỉ nhục.

CHUỘT NHẮT (du...@yahoo.com.vn)

Những người bố, người mẹ sinh ra người con như bị cáo trong bài viết thì thật là đau lòng.

DOAN THANG (thang...@...com)

Về vụ án cán người ở Bình Thuận, bức xúc quá. Viện kiểm sát và Tòa án tỉnh Bình Thuận nghĩ sao? Còn tôi nghĩ có gì đó không được trong sáng lành mạnh lắm qua việc xét xử ở cấp tỉnh (Bình Thuận). Tên Minh và gia đình đó dã man quá. Nếu "ăn" của họ là "ăn" của bẩn, bao che tinh vi cho bị cáo này là tội phạm.

TRẦN VĂN (filu...@yahoo.com.vn)

Kẻ coi thường mạng sống người khác đã phải nhận mức án 18 năm tù, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao đã gây được lòng tin cho công chúng, đã cho kẻ ỷ có tiền biết "công lý" pháp luật XHCN không bao giờ dung túng cho kẻ ác. Nhưng sau vụ xử án cũng nên làm rõ không để những người thực thi pháp luật "vì tiền hay yếu kém nghiệp vụ" vẫn cứ tại vị để tiếp tục gây oan cho người vô tội, dung túng cho kẻ ác như xử sơ thẩm của vụ án này.

VAN DONG (Van...@...vn)

Hành vi giết người hay cố ý gây thương tích thì chúng ta cần xem xét vào ý thức chủ quan của người phạm tội và hành vi, các chứng cứ của vụ án. Hành vi của Minh không thể xử tội cố ý gây thương tích được mà xử lý về tội giết người là tương xứng.

NGUYỄN VĂN ĐỨC (duc...@yahoo.com)

Qua vụ án tên Minh bị tòa phúc phẩm tuyên đúng người, đúng tội. Càng thấy rõ việc chống tham nhũng hết sức cam go, nhưng chân lý luôn luôn thắng.

HOÀNG XUÂN (xuan...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới