Thay đổi thời gian tổ chức Festival Huế

Ngày 22-7, Trung tâm Festival Huế cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa có thông báo kết luận về việc điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Huế 2020. Theo đó, lễ hội này sẽ diễn ra vào ngày 26 đến 31-8, sớm hơn 2 ngày so với ban đầu.

Lễ hội đường phố tại Festival Huế 2018. Ảnh: NGUYỄN DO

Festival Huế 2020 với chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển - Huế luôn luôn mới" vẫn duy trì chủ đề, các chương trình và thời lượng tổ chức 6 ngày đêm.  

Việc điều chỉnh thời gian này nhằm đảm bảo cân đối các hoạt động kỷ niệm 75 năm Quốc khánh và 60 năm kết nghĩa Hà Nội - Huế - Sài Gòn do Trung ương tổ chức. Trong đó, Huế được lựa chọn là điểm cầu truyền hình trực tiếp chương trình kỷ niệm, dự kiến diễn ra tối 2-9.

Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất đưa Lễ hội Điện Huệ Nam vào chương trình chính thức của Festival Huế, đồng thời giao Sở VH&TT chủ trì, phối hợp Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Ban Bảo trợ Điện Huệ Nam hoàn chỉnh Kế hoạch tổ chức, đảm bảo yêu cầu Lễ hội được diễn ra an toàn, thu hút đông đảo người hành hương, du khách và nhân dân tham gia.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở VH&TT tập trung thực hiện Đề án tổ chức "Ngày hội Áo dài Huế trong Festival Huế năm 2020", trong đó chú trọng Tuần lễ Áo dài và Ngày cao điểm Áo dài (31-8).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm