Thấy gì đằng sau chuyến tàu đêm tới Kiev của lãnh đạo Đức, Pháp, Ý?

(PLO)- Do không phận Ukraine bị đóng cửa, nhiều tuyến đường bộ bị tàn phá do giao tranh, tàu hỏa được các lãnh đạo phương Tây lựa chọn như một phương án khả dĩ nhất để đến Kiev ở thời điểm hiện tại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-6 vừa qua, Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Ý Mario Draghi và Tổng thống Romania - ông Klaus Iohannis đã cùng lúc đến thăm thủ đô Kiev (Ukraine), và phương tiện được lựa chọn là tàu hỏa.
Bốn lãnh đạo đi trên 2 chuyến tàu đêm. Các lãnh đạo Đức, Pháp, Ý đi chuyến tàu dài 11 tiếng từ Ba Lan sang Kiev. Lãnh đạo Romania đi chuyến tàu riêng.

Tại sao bốn lãnh đạo châu Âu này không đến Kiev bằng các phương tiện khác, chẳng hạn máy bay, tàu biển, mà lại đi bằng tàu hoả?

Rất ít lựa chọn thay thế

Theo tờ DW, hành trình này chứa rất nhiều vấn đề đau đầu về an ninh, song lại có rất ít lựa chọn thay thế. Ngoài ra, bảo mật thông tin cũng là một yếu tố quan trọng hàng đầu trong quá trình đưa các nhà lãnh đạo phương Tây đến Kiev.

Vào ngày 15-3, quân Nga đã tìm cách tiếp cận Kiev và chỉ cách thủ đô Ukraine vài km. Phía Moscow đã cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của các lực lượng Ukraine từ phía bắc và phía tây TP. Theo đó, toàn bộ Kiev đã bị rung chuyển vì các trận pháo kích lớn từ phía Nga.

Mặc dù quân Nga hiện đã rút khỏi Kiev, nhưng các lãnh đạo phương Tây dường như khó có thể đến thủ đô của Ukraine bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài tàu hỏa, theo DW. Không phận Ukraine đã bị đóng cửa kể từ đầu chiến dịch quân sự mà Nga phát động hôm 24-2, trong khi đó nhiều tuyến đường bộ vẫn chưa thể đi lại được do giao tranh.

3 nhà lãnh đạo châu Âu trên tàu đến thủ Kiev của Ukraine. Ảnh: AP

3 nhà lãnh đạo châu Âu trên tàu đến thủ Kiev của Ukraine. Ảnh: AP

Vì lẽ đó, tàu hỏa trở thành phương tiện tốt nhất để đưa các chính trị gia từ khắp nơi trên thế giới đến Kiev. Ngoài chuyến thăm của các nhà lãnh đạo Trung và Đông Âu, các chính trị gia hàng đầu khác, như Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Thủ tướng Anh Boris Johnson, Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng đã đến thăm Kiev trong thời gian vừa qua.

Mặc dù hiện nay giao tranh chủ yếu đã chuyển sang miền đông Ukraine, hành trình đến Kiev bằng tàu hỏa không phải là không có rủi ro. Nga vẫn tiếp tục pháo kích các đường ray, cầu và ga xe lửa của Ukraine, nhằm làm gián đoạn nỗ lực cung cấp vũ khí cho Ukraine của các chính phủ phương Tây.

Khi các chính trị gia nước ngoài đến Kiev bằng tàu hỏa, họ thường lên tàu từ biên giới Ba Lan. Các phái đoàn thường được các nhân viên an ninh quốc gia của họ cũng như các nhân viên an ninh Ukraine tháp tùng trong suốt chuyến đi.

Khó giữ bí mật

Bí mật được cho là yếu tố quan trọng hàng đầu trong quá trình đưa các nhà lãnh đạo phương Tây đến Kiev. Chuyến thăm hồi tháng 4 của Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin chỉ được công bố sau khi các chuyến thăm hoàn tất, vì lo ngại bị phía Nga nhắm mục tiêu bằng tên lửa.

Trước đó, Thủ tướng Ba Lan - ông Mateusz Morawiecki đã bị chỉ trích vì đã thông báo về chuyến thăm của ông trong lúc đang trên đường đến Kiev. Trao đổi với đài CNN, Chủ tịch công ty đường sắt Ukraine - ông Oleksandr Kamyshin nói rằng việc thể hiện tình đoàn kết là đáng hoan nghênh, nhưng nhà lãnh đạo Ba Lan đã hơi quá vội vã khi công bố sớm như vậy.

Theo DW, kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu, ông Kamyshin và các đồng nghiệp đã phải nỗ lực rất nhiều để đảm bảo an toàn cho các chuyến tàu. Ông cho biết thậm chí còn không tiết lộ với con mình về vị trí tàu. "Mọi người nên hiểu rằng giao tranh đang hiện hữu, nhưng rõ ràng là tôi không thể yêu cầu các thủ tướng làm việc này việc kia" - ông nói.

Chuyến thăm của Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng bị hoãn nhiều lần vì lý do an ninh. Công chúng hầu như không biết đến chuyến thăm này cho đến khi Đại sứ quán Ukraine ở London đăng một bức ảnh ông Johnson gặp Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ở Kiev.

Ngay cả khi giữ được bí mật về cuộc hành trình, công ty đường sắt Ukraine cũng không thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nhà lãnh đạo. Tuy nhiên họ luôn cố gắng làm cho các phái đoàn phương Tây cảm thấy thoải mái nhất có thể.

Một trong những toa tàu Ukraine sử dụng để đưa các lãnh đạo phương Tây tới Kiev trong vài tháng qua là toa tàu hạng sang được đóng vào năm 2014 để đưa những du khách giàu có đến Crimea. Nó có lẽ chỉ phục vụ mục đích này được vài lần trước khi Nga sáp nhập Crimea cùng năm.

Những toa tàu khác có từ thời Liên Xô và được hiện đại hóa cách đây vài năm. Nhiều phòng có giường cỡ đại và TV màn hình phẳng. Các toa được dùng làm phòng họp còn có ghế bọc da.

Sau khi đến Kiev, các chính trị gia thường chỉ dành một vài giờ ở đây. Họ gặp Tổng thống Zelensky, thăm các vùng ngoại ô bị tàn phá của Ukraine và có thể thưởng thức một bữa ăn. Phương tiện họ dùng để rời khỏi Ukraine vẫn là tàu hỏa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm