Nga trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc

(PLO)- Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, lượng dầu xuất khẩu từ Nga sang Trung Quốc trong tháng 5 đã lên tới gần 8,42 triệu tấn, tương đương 1,98 triệu thùng mỗi ngày, tăng 55% so với năm 2021.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Theo dữ liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu của nước này trong tháng 5, với tỉ lệ xuất khẩu tăng 29% so với tháng 4 và tăng 55% so với năm 2021, hãng Reuters đưa tin hôm 20-6.

Số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc cho thấy lượng dầu nhập khẩu vào Trung Quốc từ Nga trong tháng 5 đã lên tới gần 8,42 triệu tấn, tương đương 1,98 triệu thùng mỗi ngày, bao gồm lượng dầu bơm qua đường ống dẫn dầu Đông Siberia - Thái Bình Dương (ESPO) và những chuyến hàng từ các cảng của Nga.

Mức dầu nhập khẩu tăng 25% so với tháng 4 đã giúp Nga vượt qua Saudi Arabia trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc.

Chính quyền Bắc Kinh đã cắt giảm nhập khẩu dầu từ Saudi Arabia xuống còn 7,82 triệu tấn, tương đương 1,84 triệu thùng mỗi ngày, giảm so với mức 2,17 triệu thùng một ngày hồi tháng 4.

Bất chấp sự sụt giảm nhu cầu do dịch COVID-19 kéo dài, tỉ lệ dầu nhập khẩu của Trung Quốc vẫn tăng gần 12% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái, lên 10,8 triệu thùng một ngày.

Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc trong tháng 5. Ảnh: RT

Nga đã trở thành nhà cung cấp dầu hàng đầu của Trung Quốc trong tháng 5. Ảnh: RT

Tờ South China Morning Post dẫn lời bà Duyên Linh Tùng - phó giám đốc tập đoàn dịch vụ tài chính S&P Global Market Intelligence - cho biết các chuyến hàng dầu thô của Nga sang Trung Quốc đã tăng lên 1 triệu thùng một ngày trong tháng 5 và dự đoán sẽ tiếp tục tăng vào tháng 6.

“Nếu nguồn cung từ Nga ổn định, Trung Quốc sẽ tiếp tục mua hàng, đặc biệt là khi giá cả có lợi hơn so với những loại dầu khác, đây là một yếu tố rất quan trọng” - bà nhận định.

Việc Trung Quốc tăng cường mua dầu của Nga diễn ra sau khi Moscow giảm giá mạnh đối với dầu thô của mình vào đầu năm nay khi các khách hàng truyền thống của Nga ở châu Âu từ chối mua dầu của họ.

Kể từ cuối tháng 2, Mỹ, EU (Liên minh châu Âu) và các đồng minh của họ đã áp đặt biện pháp hạn chế đối với nguồn năng lượng xuất khẩu từ Nga.

Tuy nhiên, lệnh trừng phạt của phương Tây đã tạo điều kiện cho Nga thu hút khách hàng khác từ thị trường châu Á, bao gồm Trung Quốc và Ấn Độ, những nước đã tăng cường mua dầu của Moscow trong suốt hai tháng qua.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm