Mỹ nói Nga phải bán tháo dầu, Moscow đáp ‘không thể xảy ra’

(PLO)-  Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng Nga buộc phải bán dầu giá rẻ vì dư nguồn cung, Moscow nói không có chuyện đó vì thị trường sẽ điều tiết lại.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-6, đáp lại bình luận của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Nga sẽ buộc phải bán dầu giá rẻ vì dư nguồn cung, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov khẳng định Moscow sẽ không bán dầu nếu không có lợi nhuận, đài RT cho hay.

Trước đó, hôm 1-6, trong cuộc họp với các quan chức cấp cao về việc giải quyết vấn đề giá nhiên liệu tăng, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho rằng do lệnh cấm nhập khẩu dầu của Liên minh châu Âu (EU), Nga sẽ buộc phải bán dầu của mình cho các khách nước ngoài với giá rẻ.

Ông Biden nói: “Nhu cầu bán dầu của Nga quá lớn và Nga sẽ phải bán với giá thấp hơn đáng kể so với giá thị trường hiện nay”.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) thăm nhà máy lọc dầu ở gần TP St Petersburg hồi tháng 7-2011. Ảnh: AP

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) thăm nhà máy lọc dầu ở gần TP St Petersburg hồi tháng 7-2011. Ảnh: AP

Đáp lại, ông Peskov khẳng định điều này không thể xảy ra. Ông nói: “Chắc chắn, Nga sẽ không bán bất cứ thứ gì nếu không có lãi. Nhu cầu có thể giảm ở một nơi và tăng ở những nơi khác. Các chuỗi cung ứng sẽ được định hướng lại khi các bên tìm kiếm các điều kiện tốt nhất cho các thương vụ”.

Trong tuần này, EU đã đồng ý cắt giảm hầu hết việc nhập khẩu dầu của Nga. Theo đó, 75% lượng dầu nhập khẩu từ Nga sẽ bị dừng ngay lập tức và đến cuối năm thì ngừng nhập đến 90% dầu Nga.

Các nhà sản xuất dầu Nga đã chuyển hướng nguồn cung sang các thị trường châu Á như Ấn Độ, Trung Quốc. Các công ty này được cho là đang bán với mức giá thấp hơn so với mặt bằng chung của giá thị trường dầu thô vốn đã tăng cao từ giữa năm 2020.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm