Thầy trò HLV Troussier cần 1 trận thắng

(PLO)- Đội tuyển U-23 Việt Nam sau hai trận thua đậm ở Doha Cup đang rất cần một chiến thắng trước U-23 Kyrgyzstan trong trận đấu diễn ra vào lúc 0 giờ 30 ngày 29-3 để không trắng tay rời giải.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

HLV Philippe Troussier đã thử nghiệm gần hết những quân bài mình có trong tay ở canh bạc giao hữu Doha Cup mà dường như vẫn chưa tìm ra phương án “binh” hoàn chỉnh nhất. Dễ thấy cảm giác đội tuyển U-23 Việt Nam (VN) vừa chạy vừa xếp hạng để ngay ngắn hơn cho sân chơi SEA Games 32 vào cuối tháng 4 hơn là thắng bằng mọi giá trong các trận giao hữu.

Nhưng sẽ thật khó ăn khó nói cho ông thầy mới người Pháp nếu các học trò ông cứ thua mãi và thua đậm mà không có lối ra. Không chỉ người trong cuộc cảm thấy khó chịu mà tâm lý giới hâm mộ bóng đá VN dĩ nhiên sẽ thích thú hơn khi thầy trò HLV Troussier có một chiến thắng để gỡ gạc niềm tin.

10 đội dự Doha Cup trước lượt trận cuối tranh thứ hạng từ 1 đến 10.

10 đội dự Doha Cup trước lượt trận cuối tranh thứ hạng từ 1 đến 10.

Về lý thuyết, bóng đá Kyrgyzstan (hạng 94 thế giới) không hơn VN (hạng 96 thế giới) bao nhiêu. Thực tế, trình độ của đội tuyển trẻ vùng Trung Á này cũng bình thường, sau hai trận thua U-23 Kuwait 0-1 và thua U-23 Oman 0-2. Tuy nhiên, họ đang hơn thầy trò HLV Troussier về hiệu số bàn thắng bại, khi U-23 VN để lọt lưới nhiều hơn từ hai cú ngã ngựa trước U-23 Iraq 0-3 và U-23 UAE 0-4.

Chính vì thế, trong trận tranh hạng 9/10 ở Doha Cup, ông thầy người Pháp cần có những sự thay đổi nhằm tránh bị đối phương bắt bài. Ông cũng cần có một trận thắng để phần nào đổi thay góc nhìn yếm thế của giới hâm mộ về một đội tuyển có nhiều cầu thủ sẽ trở thành nòng cốt của chiến dịch săn vé World Cup 2026.

“Ở trận thua U-23 Iraq 0-3, chúng tôi đã chơi tốt trong khoảng 20 phút đầu trước khi bị thiếu người vì thẻ đỏ. Ở trận thứ hai thua U-23 UAE 0-4, chúng tôi đã chơi rất tốt trong 45 phút của hiệp 1. Ở trận thứ ba sắp tới, chúng tôi sẽ phải cố gắng để chơi tốt trong ít nhất 60-70 phút. Chúng ta sẽ cải thiện từng bước, từng bước như vậy. Đừng quá lo lắng về kết quả bởi tôi mới là người phải chịu trách nhiệm” - ông Troussier chia sẻ với các học trò.

Cách nói của ông thầy người Pháp có thể cho người ta thấy khoảng 20-30 phút cuối trận vẫn còn nhiều… hồi hộp vì chính ông cũng đã nhìn ra điểm yếu của các tuyển thủ trẻ VN thường bị đuối sức vào khoảng thời gian này. Bên cạnh sự thiếu kinh nghiệm của nhiều vị trí do nửa năm không thi đấu, các tiền đạo đa phần bổ sung từ U-20 sang sẽ gặp nhiều khó khăn khi đụng độ tuyến phòng ngự cao to của đối phương.

Con số bảy bàn thua và chưa ghi bàn thắng nào của đội tuyển U-23 VN cho thấy sự thua thiệt về trình độ lẫn tâm lý ở giải mời Doha Cup. Nhưng nếu vượt qua chính mình và đối thủ vừa miếng Kyrgyzstan, thầy trò HLV Troussier sẽ trút đi nhiều gánh nặng áp lực cho chặng đường còn rất dài trong tương lai.•

Quên đi thất bại

Ngay trước khi bước vào giải đấu này, HLV Philippe Troussier đã xác định rõ mục tiêu chính của U-23 VN là thử nghiệm nhân sự, lối chơi nhằm hướng tới SEA Games 32, xa hơn là vòng loại U-23 châu Á 2024 và Asiad 19. Đội hình này cũng có nhiều cái tên mà ông Troussier ngắm nghía cho tuyển quốc gia chuẩn bị các vòng loại World Cup 2026 vào cuối năm nay. Tuy nhiên, có những sự thất bại ở Doha Cup dù chỉ là sân chơi thử vẫn làm cho các cầu thủ nao núng tinh thần. HLV Troussier cùng các cộng sự đang cố gắng bình ổn tâm lý cho các học trò và không buông xuôi trước những thử thách. Ông thầy người Pháp cũng không quên nhắc nhở các cầu thủ kiên trì với mục tiêu chính đã xác định trước khi bước vào giải đấu và nỗ lực để thể hiện bước tiến bộ mới trong trận gặp U-23 Kyrgyzstan. Quên đi thất bại và từng bước cải thiện mình để đứng dậy từ những sai lầm là điều mong mỏi nhất của HLV Troussier với các học trò vào lúc này. TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm