Thế hệ kế cận của Huỳnh Như, Thanh Nhã tranh vé đi VCK châu Á

(PLO)- Cơ hội cho thế hệ đàn em của Huỳnh Như, Thanh Nhã vươn tầm châu lục...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

AFC chỉ định Việt Nam và Thái Lan là chủ nhà của hai bảng đấu giai đoạn 2 vòng loại U-16 nữ châu Á để xác định tám suất dự vòng chung kết U-17 nữ châu Á năm tới tại Indonesia. Kết quả bốc thăm U-16 nữ Việt Nam rơi vào bảng B cùng với Úc, Bangladesh và Philippines. Trong khi đó, bảng A có Thái Lan, Hàn Quốc, Iran và Ấn Độ.

U-16-VN-1.jpg
Việt Nam sẽ tranh ngôi nhất bảng B với Úc.

Vòng loại giai đoạn hai U-16 nữ châu Á sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 24-9 tới đây tại Thái Lan (bảng A) và Việt Nam (bảng B). Mỗi bảng đá vòng tròn một lượt chọn đội nhất và nhì mỗi bảng vào vòng chung kết U-17 châu Á vào năm 2024 diễn ra từ ngày 7 đến 20-4 tại xứ Vạn đảo Indonesia.

Có bốn đội không phải tham gia vòng loại gồm ba đội trong nhóm huy chương giải này lần trước, gồm Nhật Bản (đương kim vô địch), Triều Tiên (á quân) và Trung Quốc (hạng ba) cùng với đội chủ nhà Indonesia.

Hiện nay bóng đá nữ Việt Nam có các tuyến kế cận tương đối tốt như U-16 (U-17), U-19 (U-20) do chiến lược gia Nhật Bản Akira Iliji dẫn dắt, hầu hết đều góp mặt ở các vòng chung kết nữ châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm