Thêm một án tù trong vụ anh rể tử vong do tranh chấp đất đai bên nhà vợ

(PLO)- Thêm một bản án 13 năm tù cho hung thủ trong vụ anh rể tử vong do tranh chấp đất đai bên nhà vợ. Tuy nhiên, vụ án ở Hà Nội vẫn chưa kết thúc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND Hà Nội hôm nay lần thứ hai mở phiên tòa xét xử vụ án giết người bắt nguồn từ tranh chấp đất đai do cha mẹ để lại mà nạn nhân là người anh rể trong gia đình này.

Theo cáo trạng, ba chị em gồm Lê Thị Thắm, Lê Thị Hoa và Lê Ngọc Sơn có mâu thuẫn kéo dài liên quan đến mảnh đất 400m2 mà cha mẹ để lại tại địa chỉ 125 phố Trần Hòa, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Trong việc tranh chấp này, vợ chồng chị Thắm là một bên, còn Hoa và Sơn là phe bên kia.

Mâu thuẫn trở nên gay gắt, dẫn tới án mạng năm 2019.

toa-an-3614-5573-1829-5720-3597.png

Ngày 28-5 năm đó, Lê Ngọc Sơn đến nhà chị Hoa thì gặp chị Thắm và chồng là Nguyễn Tạ Ước. Đôi bên đã xảy ra cãi chửi nhau rồi ai về nhà nấy. Chiều hôm đó, Ngọc Sơn mua hai tuýp sắt mang về nhà Hoa cất giấu, dự định nếu anh rể đưa người đến đòi đất sẽ dùng để đánh lại.

Mảnh đất mà vợ chồng chị Thắm đòi quyền lợi chính là nhà và đất mà chị Hoa và Ngọc Sơn quản lý, và đang có ý định cho một người họ hàng là Lê Anh Sơn thuê lại.

Chỉ có chút liên quan như vậy nhưng Lê Anh Sơn lại rủ Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Tùng đến để can dự.

Ngày 1-6, anh Ước cùng năm thanh niên đi taxi đến căn nhà trên với mục đích dọn đồ đạc, đòi lại đất thì xảy ra xô xát với Lê Ngọc Sơn cùng nhóm Lê Anh Sơn.

Lê Anh Sơn rút một khẩu súng ngắn, chĩa về phía anh Ước và bóp cò nhưng đạn không trúng. Không dừng lại, Lê Anh Sơn cùng Tùng lấy gậy gỗ, tuýp sắt, dao bầu, dao nhọn vừa đe dọa, vừa tiếp tục tấn công anh Ước. Còn Lê Ngọc Sơn, Đỗ Mạnh Hùng thì dùng vũ khí chuẩn bị trước ngăn cản người của nhóm anh Ước ứng cứu. Anh Ước bị thương, bỏ chạy thì bị Tùng cầm dao đuổi theo tấn công liên tiếp đến ngã gục...

Hỗn chiến kết thúc, nhóm Lê Anh Sơn lên xe ô tô bỏ đi, còn người anh rể Nguyễn Tạ Ước được nhóm bạn đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Giám định pháp y kết luận nạn nhân tử vong do mất máu cấp không hồi phục, trên cơ thể có nhiều vết thương, do vật nhọn, lưỡi sắc tác động dạng đâm gây nên.

Cơ quan CSĐT Hà Nội khởi tố vụ án giết người với các nghi can gồm Lê Ngọc Sơn, Lê Anh Sơn, Đỗ Mạnh Hùng, Nguyễn Mạnh Tùng. Nhưng Anh Sơn, Mạnh Hùng, Mạnh Tùng bỏ trốn nên đến tháng 9-2020, chỉ có Lê Ngọc Sơn được TAND Hà Nội đưa ra xét xử, tuyên án 18 năm tù về tội giết người.

Đến tháng 2-2022, Lê Anh Sơn được phát hiện đã chết do bệnh lý, nên phần vụ án liên quan được đình chỉ điều tra.

Đỗ Mạnh Hùng thì tháng 6-2019 ra đầu thú, và đến hôm nay mới được TAND Hà Nội đưa ra xét xử, nhận bản án 13 năm tù về tội giết người.

Vụ án giết người bắt nguồn từ tranh chấp đất đai trong gia đình này đến nay vẫn chưa thể kết thúc, bởi Nguyễn Mạnh Tùng vẫn đang bỏ trốn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm