Thi công quốc lộ 19 khiến đèo An Khê ách tắc 12 tiếng

(PLO)- Quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê thuộc huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định bị ách tắc nhiều tiếng đồng hồ do thi công gây ra sình lầy. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin với PLO, ông Trần Thái Hòa, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ III.4, cho hay đến 16 giờ ngày 25-1, quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê, giáp ranh giữa hai tỉnh Bình Định và Gia Lai đã thông xe hai làn sau nhiều tiếng đồng hồ bị ách tắc.

ách tắc
Đèo An Khê đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định bị tắc nghẽn do đường bị sình lầy sáng 25-1. Ảnh: TRẦN HÒA

Theo ông Hòa, khoảng 3 giờ cùng ngày, quốc lộ 19 đoạn qua đèo An Khê thuộc địa phận xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định bị sình lầy, các phương tiện không thể di chuyển do sụp lún, khiến đoạn đường này bị ách tắc.

Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 thuộc Khu Quản lý đường bộ III xác định nguyên nhân là thi công gây ra sình lầy.

5.jpg
Lực lượng chức năng điều động nhân lực, phương tiện máy móc khắc phục sự cố. Ảnh: HÒA TRẦN

Văn phòng Quản lý đường bộ III.4 huy động phương tiện, máy móc khắc phục tình trạng sình lầy, đồng thời điều tiết giao thông. Đến 10 giờ cùng ngày thì thông một làn xe và đến 16 giờ thông tuyến hai làn xe.

"Chúng tôi cử lực lượng túc trực ở hiện trường tiếp tục hỗ trợ, quan sát các phương tiện lưu thông sau khi khắc phục" - ông Hòa thông tin thêm.

3.jpg
Đến 16 giờ ngày 25-1, các đơn vị đã khắc phục xong, thông xe hai làn qua đèo An Khê. Ảnh: HÒA TRẦN

Theo Văn phòng Quản lý đường bộ III.4, hiện các đơn vị đang thi công dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên trên quốc lộ 19. Các đơn vị thi công đổ cấp phối đá dăm mặt đường, chuẩn bị thảm nhựa. Những ngày qua khu vực đèo An Khê có mưa lớn khiến mặt đường đang thi công bị ngấm nước. Trong khi đó, lượng xe lưu thông nhiều khiến đường bị sụp lún, gây ra sình lầy ở một số đoạn, tuyến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm