Thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng tại Cần Thơ

Ngày 1-12, ông Lê Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, cho biết: “Theo kế hoạch từ nay đến năm 2020, TP Cần Thơ sẽ lựa chọn thí điểm 10 vị trí đặt bãi xe đạp công cộng.

Cụ thể, bảy bãi xe đạp công cộng thuộc khu vực quận Ninh Kiều; các quận Cái Răng, Bình Thủy và huyện Phong Điền, mỗi khu vực sẽ được bố trí một bãi”.

Công viên Lưu Hữu Phước, một trong bốn địa điểm thí điểm dịch vụ xe đạp công cộng.

Trước mắt, giai đoạn 1 sẽ thí điểm phát triển dịch vụ xe đạp công cộng tại quận Ninh Kiều với bốn bãi đỗ xe đạp công cộng ở khu vực Công viên Lưu Hữu Phước, khu vực chợ Cần Thơ, khu vực vòng xoay Mường Thanh và Công viên Sông Hậu.

“Đây là kiểu cho thuê xe đạp tự động, người sử dụng tự trả tiền vào máy, lấy xe ra và có thể trả lại xe ở bất kỳ bãi xe nào.

Việc quản lý xe đạp bằng thiết bị định vị GPS, màn hình điện tử ở trên xe hoặc mũ bảo hiểm. Về hình thức đầu tư, Nhà nước sẽ hỗ trợ mặt bằng dành cho các bãi xe đạp công cộng, doanh nghiệp đầu tư công trình hạ tầng, vận hành kinh doanh...” - ông Dũng cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm