Thí sinh tài năng Diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang năm nay rất tốt

(PLO)- 'Chất lượng các thí sinh năm nay được đánh giá rất tốt, hy vọng các bạn sẽ thực sự tỏa sáng trong bốn đêm biểu diễn'- bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhận xét.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nhằm bảo tồn và phát huy nghệ thuật sân khấu cải lương, một giá trị văn hóa lớn của vùng đất phương Nam, cuộc thi Tài năng Diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang năm 2022 được diễn ra từ ngày 17 đến 21-10 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang.

Các thí sinh bốc thăm thứ tự dự thi đêm chung kết. Ảnh: VÕ THƠ
Các thí sinh bốc thăm thứ tự dự thi đêm chung kết. Ảnh: VÕ THƠ

Ngày 23-9, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, Ban tổ chức (BTC) cuộc thi đã tổ chức lễ bốc thăm lịch thi chung kết. Tại đây, 27 thí sinh sẽ được BTC phổ biến một số quy chế và nội dung thi.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao (VH-TT) TP.HCM, Trưởng BTC cuộc thi gửi lời chúc mừng đến 27 thí sinh đã xuất sắc vượt qua vòng sơ tuyển để đến vòng chung kết.

“Tôi rất vui mừng khi kết quả hiện tại gần như có sự đồng thuận rất cao từ phía hội đồng giám khảo. Chất lượng các thí sinh năm nay được đánh giá rất tốt, hy vọng các bạn sẽ thực sự tỏa sáng trong bốn đêm biểu diễn”- bà Thanh Thúy nói.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, Trưởng BTC cuộc thi gửi lời chúc mừng đến 27 thí sinh. Ảnh: VÕ THƠ
Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, Trưởng BTC cuộc thi gửi lời chúc mừng đến 27 thí sinh. Ảnh: VÕ THƠ

Bà cũng đánh giá cao vai trò của buổi gặp gỡ hôm nay là rất cần thiết để các thành viên của các hội đồng cụ thể hóa những góp ý của mình. Những đánh giá để giúp cho những thí sinh có thể phát huy những điểm mạnh và khắc phục những phần còn đáng tiếc để nâng cao chất lượng các trích đoạn dự thi.

Góp ý với các thí sinh trước vòng chung kết, NSND Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam nhấn mạnh vai trò của của các yếu tố.

Thứ nhất giọng ca, trong diễn xuất cần quan tâm đến biểu cảm, tâm trạng nhân vật và nhập hồn vào nhân vật.

Thứ hai là kỹ thuật biểu diễn. Trong trích đoạn phải có sự đột phá, điểm nhấn, tạo màu sắc cung bậc cảm xúc để cuốn hút hơn.

Thứ ba là ngôn ngữ đối thoại sân khấu cần phải xử lý tinh tế. Chia cắt thoại hợp lý, không nhanh, không vấp, không ngọng và cũng không được đều đều mãi.

Thứ tư là tạo hình nhân vật phải phù hợp. Phải xem đạo cụ, các loại binh khí là bạn diễn chứ không phải vật trang trí.

Đồng thời ông cũng lưu ý giám đốc nhà hát hay trưởng đoàn hướng dẫn cần đầu tư, cân nhắc trong việc chọn kịch bản cho thí sinh. Đạo diễn phải căn cứ vào kịch bản, cấu trúc lại kịch bản và ẩn mình trong cách thể hiện của diễn viên.

Bản thân các thí sinh phải giữ tâm lý vững vàng, điều tiết cảm xúc liều lượng vai diễn tránh trường hợp ca rớt nhịp, ca phô do tâm lý không ổn định.

Chia sẻ cảm xúc trước vòng chung kết, thí sinh Minh Trường cho biết: “Khi đến với cuộc thi em xem đây như một ngày hội để giao lưu với các anh chị em nghệ sĩ.

Đây là cơ hội để em đánh giá lại trong những năm qua đã học được những gì, còn thiếu sót ở đâu để từ đó để phấn đấu hoàn thiện hơn. Bản thân em đang loay hoay trong việc chọn kịch bản cho phù hợp nhất để em có thể phô diễn được hết những khả năng của mình”.

Thí sinh Đông Hồ chia sẻ cảm xúc trước khi bước vào vòng chung kết. Ảnh: VÕ THƠ
Thí sinh Đông Hồ chia sẻ cảm xúc trước khi bước vào vòng chung kết. Ảnh: VÕ THƠ

Xuất phát điểm từ một diễn viên hát bội, thí sinh Đông Hồ gặp không ít khó khăn và lo lắng: “Mình tiếp xúc với hát bội hơn 30 năm, cho nên khi chuyển từ hát bội sang cải lương sẽ bị bị hạn chế về câu ca tiếng hát, bể giọng… Có những lúc lên cao, không tiết chế được sẽ thấy màu sắc của hát bội trong đó”.

Các thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi tài năng diễn viên Sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang năm 2022. Ảnh: VÕ THƠ
Các thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết cuộc thi tài năng diễn viên Sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang năm 2022. Ảnh: VÕ THƠ

Bên cạnh việc trình bày một trích đoạn 20 phút, các thí sinh còn trải qua phần thi ứng xử do hội đồng báo chí đề ra.

Tại cuộc thi, NSƯT Kim Phương cũng bày tỏ sự trăn trở về vấn đề kinh phí: “Những cuộc thi năm sau tôi hy vọng BTC, Sở VH-TT nên có một tài trợ gì đó cho các bạn thí sinh. Những người lớn tuổi rất ham muốn đi thi để làm nghề bởi vì những người lớn tuổi họ không có đất diễn.

Cuộc sống càng già càng neo đơn, rất nhiều nghệ sĩ khao khát muốn làm nghề, cống hiến, đứng dưới ánh đèn sân khấu nhưng lại gặp phải vấn đề không đủ kinh phí tham gia”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm