Thổ Nhĩ Kỳ từ chối tập trận với NATO ở Hy Lạp

(PLO)- Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối tham gia các cuộc tập trận Hổ Hội ngộ của NATO ở Hy Lạp do bất đồng với Athens.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo tờ Sabahngày 30-4, Lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối tham gia các cuộc tập trận Hổ Hội ngộ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Hy Lạp do bất đồng với Athens.

Một máy bay chiến đấu F-16 của Hy Lạp hạ cánh xuống căn cứ không quân Andravida, cách Athens khoảng 279 km về phía tây nam, ngày 1-4-2022. Ảnh: SPUTNIK

Một máy bay chiến đấu F-16 của Hy Lạp hạ cánh xuống căn cứ không quân Andravida, cách Athens khoảng 279 km về phía tây nam, ngày 1-4-2022. Ảnh: SPUTNIK

Cụ thể, Thổ Nhĩ Kỳ nói họ từ chối tham gia các cuộc tập trận vì Hy Lạp đã thao túng Ankara để phù hợp với lợi ích chính trị của mình. Quyết định về việc lực lượng không quân Thổ Nhĩ Kỳ không tham gia tập trận đã được gửi tới các nhà chức trách Hy Lạp.

Bước đi này diễn ra sau khi Hy Lạp cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ xâm phạm không phận của nước này trên biển Aegean bằng cách điều các máy bay chiến đấu vũ trang. Đáp lại, Ankara cáo buộc Athens kia đã dàn dựng "các hành động khiêu khích" trong khu vực.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm