Tin nóng Nga-Ukraine 1-5: Nga nói quân Ukraine ở Azovstal 'cầu cứu' Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển tố Nga xâm phạm không phận

(PLO)- Truyền thông Nga đưa tin chỉ huy Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36 của Ukraine kêu gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ giúp đưa họ ra khỏi nhà máy thép Azovstal, trong khi Thụy Điển nói một máy bay trinh sát Nga đã xâm phạm lãnh thổ nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến ngày 30-4, Nga hiện đang tập trung vào phía đông và phía nam của Ukraine.

Tình hình chiến sự

Phía đông

Ngày 30-4, người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuzianyk cho biết quân Nga đang tăng cường không kích ở miền đông Ukraine theo mọi hướng, và hoạt động mạnh mẽ nhất ở Slobozhanshchyna và Donetsk, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Một quân nhân Ukraine kiểm tra một chiếc xe bọc thép bị phá hủy của Nga ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine. Ảnh: REUTERS

Một quân nhân Ukraine kiểm tra một chiếc xe bọc thép bị phá hủy của Nga ở vùng Zaporizhzhia, Ukraine. Ảnh: REUTERS

Ông Motuzianyk nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của Nga vẫn giữ nguyên - bao vây các lực lượng Ukraine, thiết lập toàn quyền kiểm soát đối với các khu vực Donetsk, Luhansk và Kherson, và tạo ra một hành lang trên bộ với bán đảo Crimea.

Theo quân đội Ukraine, các lực lượng Nga vẫn chưa chiếm được các khu vực mục tiêu nói trên.

Phía nam

Theo thông tin từ Ukraine, một cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga đã phá hủy một đường băng sân bay ở Odesa - thành phố lớn thứ ba của Ukraine và là một cảng trọng yếu trên biển Đen, hãng Al Jazeera đưa tin.

Kiev cho biết Nga tiếp tục oanh tạc ở miền đông và miền nam Ukraine. Ảnh: UKRINFORM
Kiev cho biết Nga tiếp tục oanh tạc ở miền đông và miền nam Ukraine. Ảnh: UKRINFORM

Chính quyền địa phương kêu gọi cư dân trong khu vực trú ẩn tại chỗ sau khi hãng thông tấn Ukraine UNIAN trích dẫn các nguồn tin quân đội, đưa tin rằng đã có "một số" tiếng nổ ở Odesa.

Theo chính quyền địa phương, tên lửa được bắn từ Crimea, song vẫn chưa có báo cáo về thương vong.

Nhà máy thép Azovstal

Theo đài RT, ông Sergey Volina - chỉ huy Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 36 của Ukraine hiện đang cố thủ tại nhà máy thép Azovstal, đã kêu gọi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan giúp đưa quân Ukraine ra khỏi đây.

Theo RT, ông Volina nói kêu gọi Ankara làm mọi thứ có thể để đưa quân đội Ukraine ở Mariupol đến Thổ Nhĩ Kỳ và bảo đảm an ninh cho họ.

Ông không nói rõ về đề xuất này có bao gồm việc kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ giúp sơ cả trung đoàn Azov hay không, hay chỉ riêng đơn vị của ông.

Ngoài ra, ông Volyna cũng cho biết rằng có những thường dân ẩn náu trong các hầm mộ ngầm bên dưới khu phức hợp của nhà máy thép và trong số họ có người bị thương.

Hiện, Ankara chưa đưa ra phản ứng đối với thông tin và cả đề xuất này.

Máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận Thụy Điển

Ngày 30-4, Al Jazeera dẫn lời các quan chúc Thụy Điển cho biết một máy bay trinh sát của Nga đã vào không phận nước này. Sự việc diễn ra trong bối cảnh quốc gia Bắc Âu đang cân nhắc gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong một tuyên bố vào ngày 30-4 Bộ Quốc phòng Thụy Điển cho biết một máy bay trinh sát Nga đã xâm phạm không phận nước này vào tối 29-4. Họ đã theo dõi vụ việc và ghi lại toàn bộ hình ảnh.

Theo Bộ Quốc phòng Thụy Điển, khi đó chiếc máy bay đang bay về phía đông của Bornholm, một hòn đảo của Đan Mạch, trước khi nó hướng về lãnh thổ Thụy Điển.

"Đây là một điều hoàn toàn không thể chấp nhận được" - Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển - ông Peter Hultqvist nói.

Sơ tán dân thường

Al Jazeera dẫn thông tin từ trung đoàn Azov cho biết 20 dân thường đã rời khỏi nhà máy thép Azovstal, nơi những binh lính Ukraine cuối cùng đang cố thủ.

“20 thường dân, phụ nữ và trẻ em đã được đưa đến một nơi thích hợp và chúng tôi hy vọng rằng họ sẽ được sơ tán tới Zaporizhzhia, vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát” - ông Sviatoslav Palamar, phó chỉ huy trung đoàn Azov nói.

Trước đó, hãng thông tấn TASS đưa tin 25 thường dân - bao gồm sáu trẻ em dưới 14 tuổi - đã rời khỏi nhà máy thép.

Ông Zelensky điện đàm với ông Macron

Ngày 30-4, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Vladimir Zelensky. Trong cuộc họp, hai nhã lãnh đạo đã thảo luận triển vọng đàm phán giải quyết xung đột Ukraine về lâu dài, theo TASS.

Theo thông tin từ Điện Elysee, ông Macron và ông Zelensky "đã nhắc đến triển vọng của các cuộc hội đàm nhằm đảm bảo giải quyết được các cuộc xung đột và khôi phục an ninh" ở châu Âu.

Điện Elysee cho biết: “Trong bối cảnh đó, Tổng thống Pháp nhắc nhở về cam kết của ông đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và sẵn sàng tạo điều kiện cho một thỏa thuận quy định các đảm bảo an ninh cho Ukraine”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm