2 kẻ cài mìn nổ phá cây ATM: Bị điều tra 3 tội danh

Ngày 21-1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục tạm giữ Nguyễn Đình Thành (22 tuổi, trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp), Nguyễn Văn Hiệp (19 tuổi, trú xã Châu Thái, Quỳ Hợp) để điều tra vụ mìn nổ hỏng cây rút tiền tự động ATM (đặt gần cổng Trường CĐ Du lịch - Thương mại Nghệ An, số 127 đường Sào Nam, thị xã Cửa Lò, Nghệ An).

Hiện trường cây ATM bị nổ hỏng.

Thành và Hiệp đang bị điều tra các hành vi: tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ, hủy hoại tài sản và trộm cắp tài sản.

Ngoài ra, hai kẻ bán thuốc nổ cho Hiệp và Thành là Lương Văn Hòa (22 tuổi) và Ngân Văn Dũng (26 tuổi, cùng trú xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp) đang bị tạm giữ để điều tra hành vi mua bán trái phép vật liệu nổ.

Về vụ án này, Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã giao Phòng An ninh điều tra (PA92), Công an Nghệ An chỉ trì điều tra cho đến lúc xét xử. Giao Công an thị xã Cửa Lò khởi tố vụ án với hai tội danh đó là tội tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ và tội hủy hoại tài sản. Công an thị xã Cửa Lò hoàn tất hồ sơ, chuyển cho Phòng PA92 khởi tố bị can.

Nguyễn Văn Hiệp. Ảnh: Q. Trang.

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu cũng chỉ đạo: "Thực nghiệm điều tra vụ án vừa để củng cố tài liệu chứng cứ vừa tuyên truyền để người dân biết và hiểu rõ hơn thủ đoạn, đồng thời giải tỏa tâm lý người dân nghĩa rằng vụ nổ này ảnh hưởng đến an ninh quốc gia chứ không phải trộm cắp. Quá trình thực nghiệm điều tra phải tổ chức chu đáo, an toàn. Đồng thời, Đại tá Cầu chỉ đạo Công an huyện Nghĩa Đàn mở rộng điều tra việc tàng trữ, sử dụng vật liệu nổ".

Như đã đưa tin, hơn 2 giờ sáng 22-12, xảy ra vụ nổ lớn tại cây rút tiền tự động ATM của một ngân hàng ở thị xã Cửa Lò. Sau khi xảy ra vụ nổ, mọi người gần đó giật mình tỉnh giấc, chạy ra thì thấy tấm kính trước cây ATM bị vỡ vụn, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các phòng và Công an thị xã Cửa Lò đến điều tra, triển khai công tác khám nghiệm hiện trường.

Nguyễn Đình Thành. Ảnh: Q. Trang.

Ngày 29-12-2017, Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án 127H để tập trung điều tra, truy bắt các đối tượng. Đến ngày 10-1, cơ quan Công an thị xã Cửa Lò ra quyết định khởi tố vụ án về tội hủy hoại tài sản.

Sau đó, Công an huyện Nghĩa Đàn bắt giữ và chuyển Thành, Hiệp lên Phòng An ninh điều tra Công an Nghệ An điều tra hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ là một quả mìn tự chế (trọng lượng 1,6 kg). Khám xét nơi ở của Thành và Hiệp, công an thu giữ thêm 2 kíp nổ gắn dây cháy chậm.

Thành và Hiệp khai nhận ngày 21-12-2017, Thành mua 2 kg thuốc nổ công nghiệp, 5 kíp nổ, 5 đoạn dây cháy chậm từ Hòa và Dũng ở huyện Quỳ Hợp.

Thành và Hiệp mang số thuốc nổ trên xuống phòng trọ ở TP Vinh chế tạo thành quả mìn rồi đưa đến đặt ở cây ATM nêu trên kích nổ nhằm lấy tiền tiêu xài và trả nợ. Tuy nhiên, cả hai không lấy được đồng tiền nào. Chưa dừng lại ở đó, ngày 15-1, Thành cùng Hiệp chế tạo một quả mìn khác để đi trộm xe máy thì bị bắt giữ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm