Quân khu 7 chuẩn bị tốt ĐH đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X

Sáng 12-7, tại TP.HCM, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị; Đại tướng Lương Cường, Uỷ viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và các ủy viên thường vụ Quân ủy Trung ương dự hội nghị. 

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: P.ĐIỀN

Hội nghị đã nghe Trung tướng Trần Hoài Trung, Chính ủy Quân khu 7, báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kì 2020-20215.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7, cho biết, thời gian qua, Đảng ủy Quân khu đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, Uỷ ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương về đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 được lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, trong đó dự thảo các văn kiện được chuẩn bị công phu, nghiêm túc. Chủ đề đại hội bám sát chức năng, nhiệm vụ của Đảng bộ, lực lượng vũ trang quân khu.

Dự thảo báo cáo chính trị đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế. Trong đó, tập trung làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, các khâu đột phá. Cùng đó, xác định nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, toàn diện.

Đồng thời, dự thảo cũng báo cáo kiểm điểm Đảng ủy nhiệm kì 2015-2020 thể hiện tính phê bình và tự phê bình cao, xác định rõ trách nhiệm của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và từng đảng viên trong quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của cấp trên và cấp mình. Về công tác nhân sự, Thường vụ Đảng ủy Quân khu chuẩn bị đúng quy trình, bảo đảm đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn, cơ cấu phù hợp.

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, báo cáo kết quả thẩm định công tác chuẩn bị đại hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: P.ĐIỀN

Theo đó, Tổng cục Chính trị nhất trí với kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kì 2020-2025, với tổng số đại biểu được triệu tập là 300 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiên là 28 đại biểu, đại biểu cấp dưới bầu là 272 đại biểu.

Thượng tướng Trần Quang Phương đánh giá các cơ quan điều hành, giúp việc đại hội và thời gian tổ chức đại hội từ ngày 3 đến 5-8-2020 là phù hợp.

"Đảng ủy Quân khu 7 đã làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kì 2020-2025 cả văn kiện, phương án nhân sự và kế hoạch tổ chức đại hội theo chỉ đạo của Quân ủy Trung ương. Đủ điều kiện để tổ chức đại hội", Thượng tướng Trần Quang Phương nói. 

Sau khi nghe báo cáo, ý kiến đóng góp tại hội nghị và kiến nghị từ các địa phương, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã đánh giá công tác chuẩn bị tích cực, có chất lượng các nội dung chương trình cho Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kì 2020-2025. Trong đó, Đảng ủy Quân khu đã lắng nghe, cầu thị xin ý kiến của cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn về nhiệm vụ kinh tế, quốc phòng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm