Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam nói về lý do xin nghỉ việc

Sáng 18-12, ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Quảng Nam đã thông tin về lý do viết đơn xin nghỉ việc. Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Quảng Nam đã nhận đơn, nhưng chưa trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Theo ông Quốc, ông xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khoẻ. Cụ thể, do tuổi tác đã lớn, thường xuyên đau ốm khiến sức khoẻ giảm sút và đặc biệt là bệnh về mắt khá nặng.

Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam cho hay, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ có ý định chuyển công công tác đối với ông. Tuy nhiên, nếu đến cơ quan mới, ông chỉ còn thời gian công tác khoảng 2 năm, như vậy là quá ngắn để tiếp cận công việc.

Nói về những lùm xùm liên quan đến bản thân, vị Giám đốc Sở GD-ĐT Quảng Nam cho rằng, sự việc đúng sai sẽ do Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cơ quan chức năng xác minh, trả lời.

Ông Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam. Ảnh: TN

Như PLOđã thông tin, ông Hà Thanh Quốc đã có đơn xin nghỉ việc sau những lùm xùm liên quan đến Sở GD-ĐT cũng như bản thân. Trước mắt, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đang cho kiểm điểm cuối năm sau đó mới giải quyết đề nghị của ông Quốc.

Trước khi có đơn xin nghỉ việc, ông Hà Thanh Quốc đã có nhiều quyết định gây dư luận không tốt tại tỉnh này như: điều động, luân chuyển giáo viên; ký ban hành công văn giới thiệu ba công ty tư vấn sửa trường (đã thu hồi sau ba ngày).

Trả lời báo chí ngày 3-12, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam cho biết, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã có buổi làm việc với ông Quốc yêu cầu báo cáo, giải trình những nội dung liên quan.

Theo bà Hoa, trong kiểm điểm đánh giá cuối năm của lãnh đạọ Đảng uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã gợi ý kiểm điểm, Sở GD&ĐT đã tổ chức kiểm điểm và gửi báo cáo cho các cơ quan liên quan. Sở này cũng đã có báo cáo cụ thể liên quan những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua của Sở cũng cũng như cá nhân ông Quốc.

“Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã giao Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ cũng như các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra đối với Sở GD-ĐT và cá nhân giám đốc sở. Thời gian tới, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh sẽ có báo cáo đề xuất cụ thể xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với công tác cán bộ của sở này”, bà Hoa thông tin.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm