Thanh tra, kiểm tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam

Sáng 3-11, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh chủ trì buổi họp thông tin về nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của tỉnh này.

Tại buổi họp, PV quan tâm đến vụ việc ông Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở GD&ĐT có những quyết định gây dư luận trái chiều như: điều chuyển giáo viên, giới thiệu ba công ty sửa chữa trường học.

Trả lời báo chí, bà Trần Thị Kim Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam, cho biết Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã có buổi làm việc với ông Hà Thanh Quốc yêu cầu báo cáo, giải trình những nội dung liên quan.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam giao Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ và các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra Sở GD&ĐT và cá nhân ông Quốc. Ảnh: TN

Theo bà Hoa, trong kiểm điểm đánh giá cuối năm của lãnh đạo Đảng uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã gợi ý kiểm điểm, Sở GD&ĐT đã tổ chức kiểm điểm và gửi báo cáo cho các cơ quan liên quan. Sở này cũng đã có báo cáo cụ thể liên quan những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua của Sở cũng cũng như cá nhân ông Quốc.

“Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã giao Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ cũng như các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra đối với Sở GD&ĐT và cá nhân vị Giám đốc Sở này. Thời gian tới, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh sẽ có báo cáo đề xuất cụ thể xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với công tác cán bộ của Sở này”, bà Hoa thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh cho biết, liên quan đến công tác cán bộ, xử lý một số trường hợp cán bộ để dư luận phản ánh đều liên quan đến bộ máy, con người.

“Nói như vậy nhưng rất phức tạp, không phải xử lý là được ngay, nhưng sẽ cố gắng xử lý nhanh nhất. Như trường hợp Giám đốc Sở GD&ĐT, chúng tôi làm theo trình tự, quy định, thẩm quyền quản lý và sẽ xử lý theo đúng chức năng, thẩm quyền”, ông Thanh nói.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thông tin tại buổi họp. Ảnh: TN

Thông tin tại buổi họp, ông Thanh cho rằng năm 2021 là năm đầy khó khăn và thủ thách đối với tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, tất cả các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam xấp xỉ đạt. Chỉ tiêu tăng trưởng chưa đạt, sáu tháng đầu phát triển rất tốt nhưng giai đoạn sau dịch bùng phát ảnh hưởng lớn đến địa phương.

Năm 2021, tỉnh Quảng Nam dự kiến đạt tăng trưởng 5,1%, đây là nỗ lực rất lớn. So với các tỉnh miền trung và cả nước. Sắp tới, UBND tỉnh Quảng Nam sẽ báo cáo HĐND tỉnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Chủ tịch Quảng Nam bày tỏ lo ngại về tình hình thiên tai luôn thường trực, đặc biệt ở khu vực miền núi. Thời gian gần đây thiên tai xuất hiện với tần suất lớn, gây thiệt hại nặng nên tỉnh sẽ tính phương án dự lượng.

Tại buổi họp, ông Lê Trí Thanh thông tin tóm tắt 10 nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh này trong năm 2022, rong đó nhấn mạnh vai trò của tỉnh trong nhiệm vụ đăng cai năm du lịch quốc gia.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm