Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và ông Hầu A Lềnh ứng cử ĐBQH
PV
Chiều 2-3, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Ảnh: TTXVN
Việc giới thiệu người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương ứng cử ĐBQH khóa XV được thực hiện theo ba bước.
Thực hiện quy trình này, ngày 25-2, Đảng đoàn MTTQ Việt Nam đã họp, thống nhất hai người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV là ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ĐBQH khóa XIII, XIV; ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.
Việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV nằm trong bước thứ hai của quy trình, thủ tục giới thiệu người ứng cử ĐBQH của các cơ quan trung ương.
Với tinh thần dân chủ, khách quan, thẳng thắn, tại hội nghị cử tri cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam bày tỏ ý kiến và thể hiện sự đồng thuận cao với việc giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và ông Hầu A Lềnh ứng cử ĐBQH khóa XV. 100% cử tri nơi công tác đã biểu quyết đồng ý giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn và ông Hầu A Lềnh ứng cử ĐBQH khóa XV.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hầu A Lềnh. Ảnh: TTXVN
Thay mặt cho ĐB được hội nghị cử tri tín nhiệm giới thiệu để ứng cử ĐBQH khóa XV, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh trân trọng cám ơn tình cảm, sự tín nhiệm của cử tri cơ quan; khẳng định đây là vinh dự to lớn đối với cá nhân người được giới thiệu và thể hiện sự ghi nhận đóng góp của những người được giới thiệu trong suốt thời gian công tác.
Ông Hầu A Lềnh chia sẻ nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, các cá nhân được giới thiệu ứng cử cam kết sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của ĐBQH; phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm trong tham gia đóng góp xây dựng hệ thống pháp luật, hệ thống chính sách, góp phần đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển...
Sáng cùng ngày, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác mặt trận năm 2021.
Phát biểu tại hội nghị, ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của hệ thống MTTQ các cấp thời gian tới là tập trung cao độ để triển khai nhiệm vụ tham gia bầu cử ĐBQH khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Cũng theo ông Hầu A Lềnh, theo quy định của pháp luật, MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử với sáu nhiệm vụ cụ thể, trong đó có việc Ban Thường trực Ủy ban MTTQ chủ trì tổ chức hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử ĐBQH và ĐB HĐND.
Khẳng định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mặt trận là tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH, ĐB HĐND, ông Hầu A Lềnh đề nghị MTTQ các địa phương cần chuẩn bị chu đáo và thực hiện các bước của quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử bảo đảm về cơ cấu, thành phần, số lượng trên cơ sở dự kiến của Ủy ban Thường vụ QH, Thường trực HĐND…
(PLO)- Đang diễn ra Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại ở Nga. Một nội dung quan trọng của lễ kỷ niệm là buổi duyệt binh quy mô lớn ở thủ đô Moscow. Tham dự sự kiện quan trọng ở Nga có hàng chục lãnh đạo, nguyên thủ quốc tế.
(PLO)- Bản tin trưa 9-5: Vụ nữ sinh tử vong do tai nạn giao thông ở Vĩnh Long: Công bố kết luận giám định; Trường Đại học Văn Lang khiển trách sinh viên có thái độ không đúng với cựu chiến binh.
(PLO)- Dự thảo luật yêu cầu người ảnh hưởng khi quảng cáo phải kiểm tra tài liệu liên quan đến sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ quảng cáo; nếu chưa sử dụng hoặc chưa hiểu rõ về hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thì không được giới thiệu về hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ.
(PLO)- Đảng bộ tỉnh Cà Mau kết thúc hoạt động của 9 đảng bộ huyện từ ngày 1-7-2025, đồng thời sắp xếp tổ chức đảng cấp xã theo phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã sau khi Quốc hội thông qua.
(PLO)- Trong hành trình kiến tạo một TP hiện đại, nhân văn và bền vững, TP Đà Nẵng hướng đến những chính sách thực chất, có chiều sâu, xuất phát từ nhu cầu thật của người dân và doanh nghiệp.
(PLO)- Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm thủy chung, gắn bó của nhân dân Nga dành cho Việt Nam; coi trọng việc phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Nga như một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm đã có các cuộc tiếp xúc song phương với Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hòa Cuba, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc, Tổng thống Uzbekistan...
(PLO)- Trong tờ trình trình Chính phủ, Bộ Nội vụ cho biết sau sắp xếp đơn vị hành chính có hơn 4000 trụ sở công dôi dư, số trụ sở công dự kiến tiếp tục sử dụng là 33.956.
(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên nỗ lực triển khai thực hiện hiệu quả kết quả đạt được trong các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao Việt Nam – Trung Quốc.
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Robert Fico nhất trí thời gian tới hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, bao gồm thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao nhằm tăng cường tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau.
(PLO)- Chiều 9-5, UBND TP Hà Nội đã tổ chức lễ khai trương Trung tâm Báo chí Thủ đô tại số 17 Điện Biên Phủ, quận Ba Đình (Hà Nội), một thiết chế truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp...
(PLO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm chính thức Liên bang Nga và tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.
(PLO)- Đại diện Bộ Tài chính chia sẻ về những đề xuất chính sách, giải pháp đột phá trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội để doanh nghiệp tư nhân phát triển như kỳ vọng.
(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu tất cả thủ tục liên quan đến đầu tư công không được gián đoạn với lý do chờ sáp nhập hay bỏ cấp hành chính, mọi trường hợp trì hoãn thủ tục đầu tư công, gây ảnh hưởng tiến độ đều phải xử lý nghiêm.