Hà Nội công bố bản đồ chốt kiểm soát giữa các vùng dịch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GTVT Hà Nội vừa công bố bản đồ chốt kiểm soát và phương án tổ chức giao thông cho người và các phương tiện lưu thông qua ba vùng phòng, chống dịch COVID-19 trên đại bàn TP Hà Nội.

Trong đó vùng 1 là khu vực đô thị trung tâm gồm địa giới hành chỉnh của 10 quận huyện trung tâm và một phần địa giới của 5 quận huyện khác (được bao quanh bởi sông Nhuệ, kênh Cầu Ngà, sông Đáy, sông Khê Tang, sông Tô Lịch, kênh Hồng Vân và sông Hồng). Đây là khu vực đỏ, áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Vùng 2 (phía Bắc, Đông sông Hồng) và vùng 3 (phía Tây, phía Nam TP) áp dụng theo Chỉ thị 15.

Sở GTVT Hà Nội cho biết để kiểm soát, tổ chức giao thông ra vào TP, giữa các vùng dịch, thì TP Hà Nội tổ chức hàng loạt các chốt trực 24/24/7 để kiểm soát người, phương tiện lưu thông.

Bản đồ phân bố các chốt kiểm soát và phân luồng giao thông giữa các vùng giãn cách của Hà Nội

Cụ thể, công an TP Hà Nội chủ trì 22 chốt trực tại cửa ngõ ra vào TP và 21 chốt trực phân vùng giãn cách. UBND các quận, huyện chủ trì lập 9 chốt để kiểm tra người, phương tiện lưu thông giữa các vùng giãn cách.

Theo đó, đối với người, phương tiện (thuộc đối tượng được phép ra đường) đi từ vùng 1 ra vào vùng 2 và ngược lại thông qua 6 chốt: cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, cầu Long Biên, cầu Chương Dương, cầu Vĩnh Tuy, cầu Thanh Trì.

Đối với người, phương tiện (thuộc đối tượng được phép ra đường) đi từ vùng 1 ra vào vùng 3 và ngược lại thì thông qua các chốt: cống Liên Mạc, Cầu Diễn, cầu Xuân Phương, cầu Ngà, cầu sông Đáy, cầu An Lạc, cầu 72II, cầu Cù Sơn, cầu Tân Phú, cầu Mai Lĩnh, ngã ba đê Tả Đáy, cầu Thạch Bích, cầu Khe Tang, cầu Qua, cầu Quán Gánh, ngã ba đê Hữu Hồng – trạm bơm Hồng Vân.

Thời gian thực hiện phương án phân luồng giao thông này kéo dài suốt đợt giãn cách thứ 4 của TP, từ ngày 6 đến 21-9.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm