Hậu Giang: Điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt

Tỉnh ủy Hậu Giang vừa tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Tông, Bí thư Thị ủy Long Mỹ giữ chức Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, thời gian giữ chức vụ từ ngày 1-1-2021 đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Ông Lê Tiến Châu (thứ sáu từ trái sang), Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang trao các Quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: DK

Ông Lê Công Lý, Bí thư Huyện ủy Châu Thành được điểu động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời hạn giữ chức vụ là năm năm kể từ ngày 28-12.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc Sở KH&ĐT tỉnh được điều động và chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Châu Thành, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Sầm Hoàng Minh, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, thời hạn giữ chức vụ là năm năm kể từ ngày 28-12.

Tháng 10-2020, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, các ông Lê Văn Tông, Lê Công Lý, Nguyễn Hữu Nghĩa và Sầm Hoàng Minh được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Võ Thị Mỹ Trang (thứ hai từ trái sang), Chánh Văn phòng Tỉnh ủy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh. Ông Nguyễn Đăng Hải (bìa trái), Chủ tịch UBND TP Ngã Bảy được điều động, bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy. Ảnh: DK

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang cũng quyết định điều động, bổ nhiệm bà Võ Thị Mỹ Trang, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy giữ chức Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh, thời hạn giữ chức vụ là năm năm từ ngày 29-12.

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Hải, Chủ tịch UBND TP Ngã Bảy giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thời hạn giữ chức vụ là năm năm kể từ ngày 1-1-2021.

Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Tuyết Loan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Hậu Giang giữ chức Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, thời hạn giữ chức vụ là năm năm từ ngày 29-12-2020.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang cũng bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Trí, Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ, thời hạn giữ chức vụ là năm năm kể từ ngày 29-12.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuẩn y kết quả bầu hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Hồ Thu Ánh và ông Nguyễn Văn Hòa. Ảnh: DK

Cũng tại buổi lễ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ chuẩn y kết quả bầu hai Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với bà Hồ Thu Ánh và ông Nguyễn Văn Hòa.

Đồng thời, trao Quyết định nghỉ hưu từ ngày 1-1-2021 cho ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và ông Trần Quốc Thanh, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm