Kiên Giang: Thêm 1 lãnh đạo Sở Tài chính làm Phó Chủ tịch tỉnh

Sáng 23-12, HĐND tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 25 (kỳ họp chuyên đề) thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền.

Theo đó, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Lưu Trung, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm, kỳ 2016-2021.

Kết quả, có 50/51 phiếu bầu ông Trung giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Lưu Trung (bìa trái) được HĐND bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: BT

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh thông qua 15 nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công của địa phương và nhiều chủ trương đầu tư ở các sở ngành, địa phương.

Trước đó, ngày 16-7, tại kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa IX, các đại biểu đã bầu ông Nguyễn Đức Chín, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu 55/57.

Đến ngày 27-7, ông Nguyễn Lưu Trung, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh.

Ông Nguyễn Lưu Trung (năm nay 50 tuổi, quê quán ở huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế), trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi giữ chức Giám đốc Sở tài chính tỉnh, ông Nguyễn Lưu Trung từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM tỉnh Kiên Giang, Phó Chủ tịch UBND thị xã Hà Tiên, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm