Nhiều vật có chữ Trung Quốc dạt vào bờ biển Quảng Nam

Ngày 14-11, Bộ đội Biên Phòng tỉnh Quảng Nam xác nhận, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều vật thể lạ trôi vào bờ biển tỉnh này.

Chiếc phao sắt trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam. Ảnh: TN

Theo đó, sáng cùng ngày, trong lúc kiểm tra công tác chống bão, lực lượng Bộ đội Biên phòng phát hiện một bồn kim loại trôi trên vùng biển Cù Lao Chàm (TP Hội An).

Bồn kim loại có chữ Trung Quốc, dòng chữ này được tạm hiểu bên trong bồn có chứa khí ga, dễ cháy.

Chiếc bồn vẫn còn niêm phong, được cố định bởi một khung sắt chắc chắn, chân khung sắt thiết kế có thể gắn ròng rọc để dễ dàng di chuyển. Bồn có chiều dài hơn 6 m, cao 2,4 m vẫn còn niêm phong.

Tại khu vực bờ biển xã Tam Hòa (huyện Núi Thành), lực lượng chức năng và người dân địa phương cũng phát hiện một chiếc bồn tương tự, một phao sắt khá to và một khung sắt.

Một bồn sắt có chữ Trung Quốc trôi vào bờ biển Cù Lao Chàm. Ảnh: TN

Đồn Biên phòng Bình Minh (huyện Thăng Bình) cũng phát hiện một vật bằng kim loại, hình chóp giống phao sắt phân luồng trên biển trôi dạt vào bờ biển.

Trước đó, tại phường Điện Dương (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện ba chiếc bồn kim loại có chữ Trung Quốc y hệt.

Hiện các vật này đã được đưa vào bờ, cử lực lượng canh gác để người dân không lại gần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm