Nhiều viên chức trẻ TP.HCM đạt thành tích xuất sắc trong năm 2021

Ngày 14-10, hành trình “Sức trẻ Thành phố anh hùng” với đoàn đại diện của hơn 200 viên chức ưu tú được tuyên dương của Đoàn Khối Dân-Chính-Đảng TP năm 2021 đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, phần mộ của Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Trỗi và Đền tưởng niệm Bến Nọc tại TP Thủ Đức.

Tham dự có Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TP.HCM Hàng Thị Thu Nga và Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM Trần Thu Hà.

Các cán bộ ưu tú Khối Dân - Chính - Đảng chụp ảnh lưu niệm tại Đền tưởng niệm Bến Nọc, TP Thủ Đức, TP.HCM. Ảnh: PHAN NHUNG

Buổi lễ tuyên dương các viên chức trẻ tại Đền tưởng niệm Bến Nọc - TP Thủ Đức, có 37 cán bộ đại diện cho 174 gương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ, giỏi, thân thiện” và 49 gương “Người thợ trẻ giỏi” của Đoàn Khối Dân-Chính-Đảng TPHCM lên nhận hoa và bằng khen tuyên dương về những thành tích xuất sắc trong năm 2021.

Đại diện cho hơn 200 viên chức được tuyên dương, anh Trần Tuấn Phát cho biết trong quá trình lao động, đội ngũ viên chức trẻ luôn đi đầu trong tham gia cải cách hành chính, xây dựng tác phong, lề lối công tác, đạo đức công vụ. Bên cạnh đó, đội ngũ cũng thường xuyên trau dồi kỹ năng, nâng cao tay nghề, tích cực tham gia phong trào thi đua sản xuất, tận tụy phục vụ nhân dân.

“Đội ngũ chúng tôi luôn phấn đấu với mục tiêu là lực lượng xung kích trong mọi hoạt động, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế. Chung tôi cũng rất năng động trong xây dựng tác phong công nghiệp, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” – anh Phát chia sẻ.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ của TP còn tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức trẻ đã xung phong tham gia tuyến đầu, hỗ trợ địa phương phòng chống dịch; tham gia sản xuất “3 tại chỗ”, giữ vững chuỗi sản xuất, góp phần khôi phục kinh tế và đảm bảo đời sống người dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính - Đảng TP.HCM Hàng Thị Thu Nga hoan nghênh một số cá nhân có thành tích nổi bật trong công khối Dân – Chính – Đảng, đồng thời đề cao những đóng góp thầm lặng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ và thanh niên công nhân trong thời gian vừa qua.

Theo bà Nga, chính những đóng góp đó đã tiếp thêm nghị lực vượt qua khó khăn, góp sức trẻ cùng TP phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội sau đại dịch COVID-19.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng đề nghị Ban Chấp hành Đoàn Khối tiếp tục phối hợp với cấp ủy các đơn vị phát động các phong trào thiết thực trong tuổi trẻ Khối Dân - Chính - Đảng Thành phố. Qua đó nhằm triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, phát hiện và bồi dưỡng thêm nhiều đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm