Trao 7 giải báo chí TP.HCM năm 2021 cho báo Pháp Luật TP.HCM

Sáng 18-6, tại báo Pháp Luật TP.HCM, Hội nhà báo TP.HCM đã phối hợp với báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức trao giải báo chí TP.HCM lần thứ 39 cho các tác giả đoạt giải thuộc chi hội Báo Pháp Luật TP.HCM, nhân kỷ niệm 96 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21-6-1925- 21-6-2021). 

Tham dự lễ trao giải có ông Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM; ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở TT&TT TP.HCM; ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM, cùng Ban biên tập,  tòa soạn báo Pháp Luật TP.HCM và các tác giả đạt giải. 

Phát biểu tại lễ trao giải, ông Lê Văn Minh - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đã chúc mừng các phóng viên, đội ngũ người làm báo của báo Pháp Luật TP.HCM đã gặt hái được nhiều thành công.

Ông Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban tuyên giáo Thành ủy, trao giải cho nhà báo Đỗ Văn Thiện, đạt giải nhất với tác phẩm "Bẻ gãy luận điệu của Trung Quốc ở Liên Hợp Quốc về công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 về biển Đông”. Ảnh: NGUYỆT NHI

Trong bối cảnh dịch bệnh đang ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội và báo chí cũng bị tác động không ít, ông Minh mong báo tiếp tục vượt qua khó khăn, tiếp tục phát triển trong thời gian tới và luôn nhận được nhiều tình cảm của bạn đọc, sự tin yêu của đồng nghiệp và sự tin tưởng của lãnh đạo thành phố. 

Ông Minh cũng đề nghị báo Pháp Luật TP.HCM và đội ngũ của mình luôn trau dồi, nâng cao chất lượng tin bài, ngày càng có nhiều tin bài hay, sắc sảo. Đặc biệt là chú trọng công tác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị; vững vàng trong xu hướng phát triển không ngừng của báo chí.

Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM trao giấy khen cho Chi hội nhà báo, Báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Trần Trọng Dũng cũng chúc mừng các tác giả đoạt giải. Ông đánh giá các tác phẩm đoạt giải của báo Pháp Luật TP.HCM là những tác phẩm có chất lượng cao, thể hiện bản lĩnh, độ vững vàng về nghiệp vụ và đi vào những vấn đề rất thiết thực của đất nước cũng như của TP.HCM.

Cũng tại lễ trao giải, ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, cám ơn sự đồng hành, chỉ đạo, hỗ trợ của Thành ủy, UBND TP, Sở TT&TT và Hội Nhà báo TP đối với sự phát triển của tờ báo. Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM cũng chúc mừng các phóng viên, biên tập viên đạt giải báo chí lần thứ 39 năm 2021.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, trao giải cho các tác giả đoạt giải nhì. Ảnh: NGUYỆT NHI 

Hội Nhà báo TP.HCM cho biết năm nay có 262 tác phẩm tham dự giải với chủ đề “TP.HCM: Dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển". 

Kết quả, có 65 tác phẩm đoạt giải thưởng gồm năm giải nhất, 14 giải nhì, 21 giải ba và 25 giải khuyến khích.

Năm nay báo Pháp Luật TP.HCM có bảy tác phẩm đoạt giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 1 giải khuyến khích. Cụ thể:

Ở nhóm II (Chính luận): Loạt bài “Bẻ gãy luận điệu của Trung Quốc ở Liên Hợp Quốc về công hàm Phạm Văn Đồng năm 1958 về biển Đông” của tác giả Đỗ Văn Thiện, đoạt giải nhất.

Ở nhóm IV (Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh): Loạt bài “Hung thần tung hoành phía Đông TP.HCM” của tác giả Sang Grip- Nguyễn Tiến Tân đoạt giải nhì.

Ông Trần Trọng Dũng, Chủ tịch Hội nhà báo TP.HCM, trao giải cho các tác giả đoạt giải ba. Ảnh: NGUYỆT NHI

Cùng nhóm IV còn có hai loạt bài đoạt giải ba. Gồm loạt bài “Chính quyền đô thị TP.HCM: Sức bật mới cho phát triển” của nhóm tác giả Hoàng Nghĩa Nhân, Lê Minh Cường, Trần Đại Thanh; loạt bài “TP.HCM: Lối ra nào cho 14.000 ha đất vướng quy hoạch?” của tác giả Lê Thị Việt Hoa.

Ở nhóm III (Phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký báo chí): Loạt bài “Móc túi, cướp giật hoành hành khu phố Tây” của tác giả Nguyễn Văn Yên- Nguyễn Tiến Tân, đoạt giải nhì.  

Ông Mai Ngọc Phước, Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, trao giải cho các tác giả đoạn giản khuyến khích. 

Cùng nhóm này, còn có tác phẩm “Bệnh viện dã chiến Củ Chi: Những ngày không quên” của tác giả Nguyễn Thị Hoàng Lan, đoạt giải ba; tác phẩm “Những chiêu móc túi người đổ xăng” của tác giả Nguyễn Văn Yên - Nguyễn Tiến Tân, đoạt giải khuyến khích.

Do tình hình dịch COVID-19 tại TP.HCM đang diễn biến phức tạp, Hội nhà báo TP.HCM đã biểu quyết thống nhất chủ trương không tổ chức Lễ trao giải báo chí tập trung như hàng năm mà tổ chức trao giải riêng tại từng cơ quan, đơn vị. 

Ông Nguyễn Đức Hiển, Phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM và ông Nguyễn Trường Giang, Phó bí thư Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng TP.HCM (bìa phải) trao giải cho các ngòi bút trẻ. Ảnh: NGUYỆT NHI 

Nhân dịp này, đại diện Đoàn Khối Dân - Chính - Đảng cũng đã trao Giải Ngòi bút trẻ cho 3 phóng viên trẻ của báo Pháp Luật TP.HCM, gồm phóng viên Tự Sang, Lê Thoa và Nguyễn Yên. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm