Phó chủ tịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm thứ trưởng Bộ Tư pháp

Ngày 6-2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tịnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2016-2021, giữ chức vụ thứ trưởng Bộ Tư phápQuyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phó chủ tịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm thứ trưởng Bộ Tư pháp ảnh 1
Ông Nguyễn Thanh Tịnh thăm, chúc tết các cụ 100 tuổi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu dịp xuân Canh Tý 2020. Ảnh: BBRVT

Ông Nguyễn Thanh Tịnh sinh năm 1970, quê quán xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông có trình độ tiến sĩ luật kinh tế, cao cấp chính trị.

Cuối năm 2014, ông Nguyễn Thanh Tịnh được luân chuyển về tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2010-2015 và giới thiệu để bầu giữ chức danh phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhiệm kỳ 2011-2016. Sau đó, ông tiếp tục được tín nhiệm giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, phụ trách nhiều mảng liên quan đến hoạt động tư pháp như thi hành án, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Trước đó, từ năm 1991 đến khi được điều động về tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Thanh Tịnh từng đảm nhiệm các chức vụ phó vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế, Bộ Tư pháp, thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước, Bộ Tư pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm