Quảng Nam: Đã tìm thấy 8 thi thể ở xã Trà Vân, Nam Trà My

Trưa 29-10, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện nay đã kết thúc công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở tại thôn 1, xã Trà Vân (huyện Nam Trà My, Quảng Nam).

Hiện trường vụ sạt lở ở thôn Trà Vân, huyện Nam Trà My. Ảnh: CTV

 Theo ông Bửu, vị trí sạt lở tại thôn 1, xã Trà Vân, có 20 người. Trong đó, tám người đã chết, 12 người may mắn thoát kịp.

Hiện nay, thi thể tám người dân gặp nạn đã được tìm thấy, công tác tìm kiếm tại đây kết thúc.

Các cơ quan chức năng đang triển khai lực lượng mở đường, tiếp cận điểm sạt lở tại thôn 1, xã Trà Leng làm 11 hộ dân mất tích.

Sáng cùng ngày, ông Bửu cho biết, có hai hộ trong thôn 1, xã Trà Leng vì quá hoảng sợ nên lên núi ẩn nấp.

Như vậy, số người mất tích tại điểm sạt lở thôn 1, xã Trà Leng có thể ít hơn so với thông tin ban đầu (đến 45 người).

Thông tin PLO có được, đến 11 giờ, công tác mở đường vào Trà Leng vẫn được các lực lượng nỗ lực tối đa. Quân đội đã đưa người, những vật dụng cần thiết đến Sở Chỉ huy tiền phương, sẳn sàng tiếp cận hiện trường tham gia công tác tìm kiếm. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm