Thanh niên đua xe 'thách thức' công an quận Bình Tân

Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, thời gian qua, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, chạy quá tốc độ, gây rối trật tự công cộng vẫn xảy ra thường xuyên và ngày càng diễn biến phức tạp trên địa bàn TP.
Các thanh niên thường lựa chọn tổ chức tụ tập, dợt xe, thi thố trong khoảng thời gian ngắn, chớp nhoáng rồi nhanh chóng giải tán hoặc di chuyển qua khu vực khác nên gây khó khăn trong công tác đấu tranh, truy bắt.

Tuyến đường Võ Văn Kiệt thường diễn ra tình trạng đua xe. Ảnh: HG

“Trên địa bàn quận Bình Tân, tình trạng này diễn ra chủ yếu ở một số tuyến đường như: Quốc lộ 1, Võ Trần Chí, Trần Văn Giàu, Nguyễn Cửu Phú, Võ Văn Kiệt, KCN Tân Tạo, KCN Vĩnh Lộc…” – công an quận Bình Tân cho biết.
Theo đó, đa số là thanh thiếu niên ăn chơi lêu lỏng khoảng 14 - 25 tuổi, sử dụng xe gắn máy đôn, dên, xoáy nòng, thay đổi kết cấu, độ pô… thực hiện hành vi rồ ga, nẹt pô, bốc đầu, dàn hàng ngang chạy quá tốc độ quy định…, xem thường pháp luật. “Một số trường hợp còn thách thức khi phát hiện lực lượng chức năng” – Công an quận Bình Tân nhấn mạnh.
Ngang nhiên đua xe giữa ban ngày
Qua thực tiễn công tác đấu tranh, Công an quận Bình Tân nhận thấy các thanh thiếu niên thường tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép vào khoảng thời gian từ 20 giờ đêm trước đến 5 giờ sáng hôm sau. Đặc biệt diễn ra nhiều nhất là khoảng từ 22 giờ đêm trước đến 2 giờ sáng hôm sau.
“Thậm chí có trường hợp tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trong khoảng thời gian từ 13 giờ đến 16 giờ thứ Bảy và Chủ nhật” – Công an quận Bình Tân thông tin.
Theo đó, phương tiện thường được sử dụng để tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép thường có dung tích xi lanh từ 70cm3 đến 150 cm3. Để qua mặt cơ quan chức năng, các tay đua thường không gắn biển số xe hoặc gắn biển số giả, bẻ cong hoặc bôi đen, làm mờ, tẩy xóa biển số để tránh bị phát hiện.

Công an quận Bình Tân đề nghị người dân báo đua xe qua đường dây nóng. Ảnh: L.THOA

Mặt khác, những thanh niên này còn tân trang, sửa chữa, thay đổi kết cấu xe như: dùng ống xả không ruột, cưa ngắn ống xả, đôn dên, xoáy nòng nhằm tăng công suất động cơ cho xe, thay đổi màu sơn, thậm chí gỡ bỏ hệ thống phanh, hệ thống đèn.
Thành phần tụ tập, chạy xe gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép khá đa dạng. Theo công an, trong đó có thể là những nhóm thanh niên tự phát, con nhà giàu hư hỏng thách đố nhau, cá cược ăn tiền, thể hiện tính liều lĩnh, “máu anh hùng”. Thậm chí có cả những đối tượng đua xe chuyên nghiệp, các “quái xế” biểu diễn, thể hiện. Bên cạnh các “quái xế” nam còn có cả các “quái xế” là nữ rất hung hăng, liều lĩnh.
Báo đua xe qua đường dây nóng: 028.3756.0128
Công an quận Bình Tân tuyên truyền đến người lái xe phải tuân thủ luật giao thông. Khi cầm lái phải thật chắc chắn bằng cả hai tay, tuyệt đối không buông cả hai tay hoặc sử dụng chân để lái xe. Không chạy hàng hai, hàng ba, lạng lách, đánh võng, chạy đúng phần đường, làn đường…
“Đề nghị người dân tuyệt đối không thay đổi kết cấu xe, đôn dên, xoáy nòng, độ pô… tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng, nẹt pô, dàng hàng ngang, chạy quá tốc độ quy định” – công an quận Bình Tân khuyến cáo.
Đối với gia đình, công an đề nghị phải quản lý chặt chẽ con em mình, nhất là con em trong độ tuổi thanh thiếu niên (14-25 tuổi), thường xuyên nhắc nhở, kịp thời răn đe giáo dục, có biện pháp quản lý khi phát hiện có biểu hiện tụ tập, ăn chơi lêu lỏng, đam mê tốc độ.
“Phụ huynh không nên cho con em sử dụng xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi theo quy định, quan sát việc lái xe, kết cấu xe của con em kịp thời quản lý, giáo dục” – công an nhấn mạnh.
Công an quận Bình Tân cũng đề nghị các tiệm sửa xe tuyệt đối không thay đổi kết cấu xe, độ xe, đôn dên, xoáy nòng, độ pô… dưới bất kỳ hình thức nào.
Công an quận Bình Tân, TP.HCM đề nghị người dân hãy gọi cho công an quận qua số 028.3756.0128 hoặc Đội cảnh sát hình sự qua số điện thoại 028.3877.1888 khi phát hiện các hành vi sau: Cá nhân có hành vi chạy xe gây rối trật tự công cộng, cá nhân có biểu hiện nghi vấn, sử dụng xe hoặc yêu cầu thay đổi kết cấu xe, đôn dên, xoáy nòng, độ pô và cơ sở sửa chữa xe có biểu hiện thay đổi kết cấu xe, độ xe, độ pô.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm