Thủ tướng đã ra chỉ lệnh, người dân mong cơ quan chức năng mạnh tay với hàng giả

(PLO)- Thủ tướng ra lệnh mạnh tay với hàng giả, buôn lậu...; bạn đọc đồng tình, mong nhanh chóng đẩy lùi được nạn hàng giả, bảo vệ sức khoẻ toàn dân.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Thủ tướng Phạm Minh Chính ban hành Công điện 72/CĐ-TTg, yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm sở hữu trí tuệ.

Trong Công điện, Thủ tướng còn biểu dương lực lượng chức năng và một số địa phương đã xử lý nhiều vụ việc liên quan đến thực phẩm, thuốc, trang thiết bị y tế giả. Tuy nhiên, tình hình vẫn phức tạp.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương siết chặt kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm và cán bộ tiếp tay cho sai phạm. Bộ Y tế được giao khẩn trương trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 15/2018 liên quan an toàn thực phẩm.

Chỉ đạo của Thủ tướng thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.

Ghi nhận từ bạn đọc cho thấy, người dân đặc biệt quan tâm, đồng tình và mong muốn cuộc chiến chống hàng giả, buôn lậu sẽ được triển khai quyết liệt hơn nữa, đi vào thực chất và có hiệu quả lâu dài.

mạnh tay với hàng giả.jpeg
Thủ tướng ra lệnh mạnh tay với hàng giả, buôn lậu...

Suýt hại con vì mua nhầm sữa giả

Nhiều bạn đọc chia sẻ sự lo lắng khi tình trạng hàng giả; nhất là thực phẩm chức năng, thuốc và sữa cho trẻ em giả vẫn len lỏi vào thị trường.

Chị Linh (Vĩnh Long) đặt mua sữa cho con trên một hội nhóm mạng xã hội chuyên bán hàng xách tay. Người bán quảng cáo là sữa ngoại từ Pháp, giá rẻ hơn ngoài siêu thị khoảng 150.000 đồng/hộp.

“Chị tôi lên mạng kiểm tra thì tá hoả khi thấy sữa này nằm trong danh sách sữa giả. Cũng may mà bé uống một thời gian nhưng chưa gặp sự cố sức khoẻ, đến bệnh viện khám thì chưa phát hiện vấn đề gì. Nhờ chị tôi tiếp xúc nhiều với mạng xã hội, thông tin, nên nhìn sữa có hiệu lạ là phát hiện ngay, bởi những nhãn mác sữa giả rất thiếu chuyên nghiệp" - chị Linh nói.

Bạn đọc Hồ Yến (TP.HCM) bức xúc cho rằng không gì đáng sợ hơn là thuốc và thực phẩm chức năng giả. Uống thuốc để chữa bệnh mà uống phải thuốc giả thì không khác gì tự đầu độc.

“Tôi từng mua thực phẩm chức năng hỗ trợ xương khớp qua mạng. Mẫu mã y như hàng thật nhưng uống vào không thấy tác dụng, sau tra cứu mới phát hiện là hàng giả. Không chỉ bực bội vì mất tiền, tôi còn vô cùng hoang mang vì những thứ kém chất lượng mà mình đã nạp vào người” - chị Yến nói.

Ăn nội tạng vì review mạng, giờ chỉ thấy... sợ!

Cùng với hàng giả, tình trạng buôn lậu, đặc biệt là buôn lậu nội tạng động vật, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, thuốc lá lậu… tiếp tục là vấn đề nóng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự thị trường.

Trước thực trạng gần cơ quan chức năng giữ nhiều lô hàng nội tạng động vật nhập lậu, ôi thiu, không qua kiểm dịch, chị Nguyễn Thị Ý Vi (TP.HCM) chia sẻ: "Nghe theo các video review trên mạng, tôi đã tìm đến các hàng quán để thưởng thức. Bây giờ đọc những thông tin này tôi không khỏi bàng hoàng” - chị Vi nói.

Chị Minh Thư (TP.HCM) từng dùng một loại kem dưỡng trắng của Việt Nam, sử dụng vài lần chị thấy không có gì bất thường. Tuy nhiên, sau đó thì chị giật mình khi thấy da mặt bắt đầu nổi gân xanh, thậm chí nứt da.

“Hãng mỹ phẩm đó cũng có chỉ cách để nhận diện hàng giả, tuy nhiên hàng giả được làm tinh vi, rất khó để phân biệt. Thời gian sau thấy tình trạng da không ổn, tôi ngưng sử dụng và đi khám bác sĩ. Bác sĩ cho biết sản phẩm có thể chứa corticoid, một chất gây bào mòn da nếu dùng lâu. Quá sợ hãi nên tôi không dám đụng đến mỹ phẩm từ đó” - chị Thư nói.

Thuốc trôi nổi khiến người bệnh dễ nhầm lẫn

Thuốc giả là mối đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt với bệnh nhân nặng hoặc mắc bệnh mạn tính. Thuốc giả thường không chứa hoạt chất điều trị hoặc chứa tạp chất độc hại như kim loại nặng, propylene glycol, có thể gây dị ứng, ngộ độc, rối loạn tiêu hóa, thậm chí tử vong.

Hiện nay, nhiều loại thuốc trôi nổi gắn mác thuốc điều trị, nhái theo toa bác sĩ khiến người bệnh dễ nhầm lẫn. Biểu hiện thường gặp khi dùng thuốc giả là bệnh không cải thiện, thậm chí nặng hơn, xét nghiệm bất thường. Nguyên nhân đến từ việc một số đơn vị nhập khẩu buông lỏng kiểm soát, để thuốc giả trà trộn vào thị trường, thậm chí có doanh nghiệp làm giả hồ sơ để qua mặt cơ quan chức năng.

Để tránh nguy cơ từ thuốc giả, người dân chỉ nên mua thuốc tại nhà thuốc, cơ sở y tế được cấp phép; tuyệt đối không mua qua mạng xã hội hay sàn thương mại điện tử không rõ nguồn gốc. Cần kiểm tra kỹ thông tin bao bì như số lô, hạn sử dụng, số đăng ký, tem chống giả và tem phụ tiếng Việt. Nếu nghi ngờ chất lượng thuốc, hãy mang đến cơ sở y tế để kiểm tra, tư vấn kịp thời.

DSCKI. VÕ HIỀN VINH, khoa Khoa học sức khỏe Trường ĐH Công nghệ Miền Đông

NGUYỄN DINH ghi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm