Thủ tướng: Giải quyết từng bước chính sách hỗ trợ thanh niên mua nhà

(PLO)- Đối thoại với Thủ tướng, nhiều thanh niên mong sẽ có chính sách hỗ trợ về lãi suất để có thể tiếp cận được nhà ở xã hội. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Thủ tướng: Giải quyết từng bước chính sách hỗ trợ thanh niên mua nhà

Sáng 22-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và chủ trì Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023 với chủ đề "Xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao đáp ứng kỷ nguyên 4.0", được kết nối trực tuyến tới trụ sở UBND 63 tỉnh, thành phố và Thường trực Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023. Ảnh: VIẾT THỊNH

Toàn cảnh Hội nghị đối thoại với thanh niên năm 2023. Ảnh: VIẾT THỊNH

Từ đầu cầu Quảng Ninh, anh Nguyễn Văn Linh, Đoàn Thanh niên Công ty xây lắp mỏ, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, đặt vấn đề hiện nay nhiều thanh niên công nhân đang gặp khó khăn về nhà ở, nhiều người muốn được vay để mua nhà trả góp với lãi suất thấp.

“Chúng tôi mong sẽ có chính sách hỗ trợ về lãi suất hoặc không lãi suất để thanh niên công nhân có thể mua được nhà ở xã hội”- anh Linh bày tỏ.

Trả lời kiến nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết thời gian qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến đầu tư, phát triển các chính sách nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội.

Chính phủ đang khẩn trương sửa đổi và trình Quốc hội sửa đổi Luật Nhà ở để đưa ra thảo luận tại kỳ họp thứ 5, đồng thời trình Quốc hội nghị quyết thí điểm đầu tư nhà ở xã hội để tháo gỡ vướng mắc về thể chế. Trong đó có vấn đề dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội và nhà ở công nhân, ưu đãi, tính tiền sử dụng đất, giao đất...

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao lưu, trò chuyện với các đại biểu thanh niên tham dự Hội nghị đối thoại. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao lưu, trò chuyện với các đại biểu thanh niên tham dự Hội nghị đối thoại. Ảnh: VGP

Ông Sinh thông tin thêm, hiện Thủ tướng đã chỉ đạo Bộ Xây dựng hoàn thiện dự thảo Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030". Trong đó, đề xuất một số giải pháp về hoàn thiện chính sách, bố trí nguồn vốn, tăng thêm các ưu đãi, phát triển nhà ở cho thuê để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội đạt mục tiêu đề ra.

Ngoài ra, Ngân hàng Nhà nước đã được giao chỉ đạo, triển khai gói tín dụng 120.000 tỉ đồng cho chủ đầu tư vay với lãi suất ưu đãi thấp hơn 1,5 - 2%, cũng như hỗ trợ cho người mua nhà.

“Đây là những chính sách cụ thể, thiết thực để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người thu nhập thấp có điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân có nhà ở để họ yên tâm công tác và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội” - ông Sinh khẳng định.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời ý kiến của thanh niên. Ảnh: VGP

Thủ tướng Phạm Minh Chính trả lời ý kiến của thanh niên. Ảnh: VGP

Bàn thêm về vấn đề này, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh đây cũng là vấn đề được Đảng, Nhà nước rất quan tâm. Các cơ quan đang tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện các chính sách nhà ở, trong đó có nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, nhà cho người thu nhập thấp...

Đáng chú ý là nghiên cứu các hình thức mua, thuê, tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, có chính sách phù hợp để tạo quỹ đất, có lãi suất phù hợp… hỗ trợ những doanh nghiệp đầu tư, phát triển, xây dựng nhà và hỗ trợ cả người mua, thuê, thuê mua nhà.

Việc này nhằm để phát huy nguồn lực nhà nước, nguồn lực xã hội, phù hợp với mặt bằng thu nhập người lao động, nhất là những người vừa ra trường, các bạn trẻ. “Tinh thần là giải quyết từng bước nhưng căn cơ vấn đề này”- Thủ tướng kết luận.

Giải pháp để chăm lo sức khỏe, nâng cao thể chất cho thanh niên trong KCN-KCX

Tại đầu cầu TP.HCM, chị Phạm Thị Hậu, đang làm việc tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP.HCM, đặt vấn đề về việc chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho thanh niên khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN-KCX).

Chị Phạm Thị Hậu, thanh niên đang làm việc tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TP.HCM) nêu ý kiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Chị Phạm Thị Hậu, thanh niên đang làm việc tại khu công nghiệp Vĩnh Lộc (huyện Bình Chánh, TP.HCM) nêu ý kiến. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo chị Hậu, trong Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 có mục tiêu bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho thanh niên.

“Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ VH-TT&DL có giải pháp nào để chăm lo tốt nhất về sức khỏe, nâng cao thể chất cho thanh niên, đáp ứng các tiêu chuẩn về nguồn nhân lực chất lượng cao?”- chị Hậu đặt câu hỏi.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao đổi, chia sẻ với các bạn thanh niên tại đối thoại. Ảnh: VGP

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan trao đổi, chia sẻ với các bạn thanh niên tại đối thoại. Ảnh: VGP

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan khẳng định, việc quan tâm bảo vệ, nâng cao chăm sóc sức khỏe của nhân dân là một chính sách an sinh xã hội rất quan trọng. Để triển khai chiến lược phát triển thanh niên này, lĩnh vực y tế đã triển khai nhiều chính sách.

Chẳng hạn như kiện toàn các thể chế liên quan đến công tác bảo vệ, nâng cao và chăm sóc sức khỏe của nhân dân, trong đó có thanh niên. Có nhiều luật như: Luật Bảo vệ chăm sóc sức khỏe, Luật Phòng chống tác hại rượu bia, Luật Phòng bệnh... cũng đã được triển khai, xây dựng.

Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay để đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày càng cao đối với việc chăm sóc sức khỏe cho thanh niên nói chung, trong đó có thanh niên trong các KCN-KCX, Chính phủ cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều định hướng, triển khai nhiều giải pháp để phát triển hệ thống thiết chế, an sinh xã hội tại KCN-KCX.

“Sắp tới sẽ triển khai mô hình y tế cơ sở, tính toán và dựa trên số lượng dân số trên địa bàn chứ không phải tính toán theo hành chính như hiện nay. Đối với các KCN-KCX tập trung đông người, sẽ có nhiều chính sách về phát triển thiết chế y tế để làm tốt công tác tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho thanh niên” - bà Lan nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm