Thủ tướng Nhật công du cấp nhà nước đến Mỹ, lần đầu sau 9 năm

(PLO)- Thủ tướng Nhật Fumio Kishida trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của Tokyo có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ sau 9 năm, mục tiêu nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của liên minh giữa hai nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 8-4, Thủ tướng Nhật Fumio Kishida bắt đầu chuyến công du tới Mỹ. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước của một thủ tướng Nhật tới Mỹ sau 9 năm, theo hãng thông tấn Kyodo News.

Ông Kishida nhấn mạnh rằng chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ sẽ giúp củng cố liên minh song phương.

“Tôi muốn xác nhận rằng Nhật và Mỹ đã xây dựng mối quan hệ vững chắc hơn và đây sẽ là cơ hội quan trọng để truyền tải thông điệp này tới thế giới” - Thủ tướng Kishida trả lời phóng viên trước khi rời Tokyo.

Theo các quan chức chính phủ Nhật, trong thời gian ở Mỹ, ông Kishida dự kiến sẽ họp với Tổng thống Joe Biden vào ngày 10-4 tại Nhà Trắng.

Ông Kishida dự kiến sẽ cùng ông Biden tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Nhật-Mỹ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ an ninh và công nghệ tiên tiến đến tăng cường chuỗi cung ứng.

Thủ tướng Nhật.png
Thủ tướng Nhật Fumio Kishida trả lời báo chí trước khi lên đường thăm Mỹ hôm 8-4. Ảnh: KYODO NEWS

Các quan chức chính phủ cho biết thêm rằng ông Kishida và ông Biden cũng sẽ cam kết tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai nước ở Đông Á trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng gia tăng các hành động quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ngày 11-4, ông Kishida sẽ phát biểu tại phiên họp chung của quốc hội Mỹ, trở thành Thủ tướng Nhật đầu tiên có bài phát biểu tại quốc hội Mỹ kể từ 2015.

Một trong các quan chức Nhật cho biết rằng chủ đề bài phát biểu của ông Kishida có thể là "định hướng tương lai", trong đó nhấn mạnh mối quan hệ đối tác giữa Nhật và Mỹ là rất quan trọng trong việc duy trì trật tự thế giới tự do và rộng mở.

Ngoài ra, tại Mỹ, ông Kishida và ông Biden sẽ tham gia hội nghị thượng đỉnh ba bên lần đầu tiên với Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr. vào ngày 11-4 nhằm ứng phó với môi trường an ninh ngày càng bất ổn ở châu Á.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm