Ông Blinken tất bật công du mong 'giảm thiểu thương vong' cho Gaza

(PLO)- Từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có tới ba chuyến công du đến Trung Đông với sứ mệnh vận động giảm thiểu thương vong dân sự ở Dải Gaza, làm trung gian hòa giải giữa Israel với Hamas và khu vực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-11, phía Israel tuyên bố đã bao vây và chia Dải Gaza ra thành hai khu vực Bắc và Nam, không kích cả 450 mục tiêu Hamas trong ngày 5-11, theo đài CNN.

Hơn 9.700 người đã chết ở Dải Gaza trong một tháng xung đột, trong đó gần một nửa là trẻ em.

Tình hình nhân đạo ở Dải Gaza cũng ngày càng báo động. Ngày 5-11, các lãnh đạo 18 cơ quan của Liên hợp quốc (LHQ) và các tổ chức viện trợ lớn (Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng LHQ, Tổ chức Cứu trợ trẻ em, Chương trình Lương thực thế giới và Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân của LHQ...) ra tuyên bố chung kêu gọi “lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức” ở Israel và các vùng lãnh thổ của Palestine.

Kể từ khi xung đột Israel - Hamas bùng phát, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có tới ba chuyến công du đến Trung Đông với sứ mệnh vận động giảm thiểu thương vong dân sự ở Dải Gaza, làm trung gian hòa giải giữa Israel và khu vực.

Trong chuyến đi thứ ba (từ ngày 4 đến 6-11), ông Blinken tất bật với một loạt điểm đến Israel, Jordan, Iraq, Bờ Tây và Thổ Nhĩ Kỳ, theo CNN.

Anh-chan-trang-P16-dang-7-11-2023.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại TP Ramallah
(Bờ Tây) ngày 5-11. Ảnh: AP

Gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Israel ngày 4-11, ông Blinken kêu gọi một lệnh “tạm dừng nhân đạo” để đảm bảo thả con tin và cho phép phân phối viện trợ vào Dải Gaza. Song ông Netanyahu từ chối đề xuất trên và tuyên bố rằng Israel sẽ không ngừng bắn cho đến khi Hamas thả tất cả con tin, theo tờ Times of Israel.

Điểm đến thứ hai của ông Blinken sau Israel là Amman (Jordan), hội đàm với các ngoại trưởng loạt nước Ả Rập gồm Jordan, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE), Ai Cập, Qatar và ông Hussein Al-Sheikh - Thư ký Ban Chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO).

Ông Blinken nêu quan điểm phía Mỹ không ủng hộ lệnh ngừng bắn mà chỉ kêu gọi lệnh “tạm dừng nhân đạo”. Ngoại trưởng Mỹ lý giải rằng lệnh ngừng bắn sẽ cho Hamas thời gian tập hợp lực lượng và có thêm cuộc tấn công khác vào Israel. Cũng tại Jordan, Ngoại trưởng Blinken đã gặp Thủ tướng Lebanon Najib Mikati để thảo luận về căng thẳng giữa nhóm vũ trang Hezbollah và Israel.

Nội dung chính trong cuộc gặp giữa ông Blinken và Thủ tướng Iraq Mohammed Shiaa al-Sudani tại Baghdad ngày 5-11 là về việc “đảm bảo khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo của người dân Gaza”. Ông Blinken khẳng định “cam kết liên tục của Mỹ trong việc phối hợp với Iraq và các đối tác khác trong khu vực” nhằm đảm bảo điều tối cần thiết này, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Một điểm đến quan trọng và đáng chú ý của ông Blinken trong chuyến công du lần này là Bờ Tây. Gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tại đây, ông Blinken trình bày những việc Mỹ đã làm để “thúc giục Israel giảm thiểu thiệt hại dân sự” cũng như cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Gaza.

Điểm dừng chân cuối cùng của ông Blinken là Thổ Nhĩ Kỳ. Trọng tâm cuộc gặp giữa ông Blinken và Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan ngày 6-11 là về “tầm quan trọng của việc bảo vệ mạng sống dân thường ở Israel và Dải Gaza” và “cam kết chung tạo điều kiện cung cấp hỗ trợ nhân đạo”, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm