Ông Blinken sắp sang Hàn Quốc, bàn vấn đề liên minh, Triều Tiên

(PLO)- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có chuyến thăm hai ngày đến Hàn Quốc vào tuần tới nhằm thảo luận các vấn đề song phương, Triều Tiên, và một số chủ đề quan trọng khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thăm Seoul vào tuần tới nhằm thảo luận các vấn đề song phương, Triều Tiên, và một số chủ đề quan trọng khác, theo hãng thông tấn Yonhap.

Nếu diễn ra, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ tới Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol lên nắm quyền vào tháng 5 năm ngoái.

Ngoại trưởng Mỹ.jpeg
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tại phiên điều trần trước Uỷ ban Thẩm định Thượng viện Mỹ ở trụ sở quốc hội Mỹ (thủ đô Washington D.C) hôm 31-10. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, ông Blinken sẽ bắt đầu chuyến thăm 2 ngày (ngày 8 và 9-11) tới Seoul sau khi tham dự cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao thuộc Nhóm các nước Công nghiệp Phát triển (G7) tại Nhật.

“Ông Blinken sẽ đàm phán song phương với Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin để thảo luận rộng rãi về liên minh song phương, các vấn đề Triều Tiên, an ninh kinh tế và công nghệ tiên tiến cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu” - theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc.

Theo Yonhap, các vấn đề liên quan Trung Quốc, xung đột Israel-Hamas dự kiến cũng sẽ nằm trong chương trình nghị sự của Ngoại trưởng Mỹ khi thăm Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, chuyến thăm của ông Blinken có thể góp phần tái khẳng định liên minh song phương dựa trên cam kết của Mỹ trong việc cung cấp "năng lực răn đe mở rộng" cho Hàn Quốc trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Hàn Quốc: Triều Tiên đang chuẩn bị phóng vệ tinh do thám lần thứ ba

Ngày 1-11, Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) thông tin đến các nhà lập pháp nước này rằng Triều Tiên đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho việc phóng vệ tinh do thám và khả năng thành công của lần thử thứ ba này là rất cao, theo hãng tin Reuters.

NIS nhận định Triều Tiên dường như đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ Nga và có thể đang kiểm tra động cơ cũng như cơ chế phóng của phương tiện phóng.

Ngoài ra, NIS cũng cáo buộc Triều Tiên đã chuyển hơn 10 chuyến hàng đạn dược tới Nga, trong đó có hơn một triệu viên đạn pháo.

Theo NIS, các chuyến hàng này được vận chuyển bằng các tàu di chuyển giữa cảng bờ biển phía đông của Triều Tiên và các cảng của Nga cũng như bằng đường hàng không.

Phía Nga và Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin trên. Trước đây, Moscow từng bác tin Bình Nhưỡng gửi vũ khí cho nước này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm