Đại sứ Triều Tiên tại Nga lên án Mỹ gửi tên lửa ATACMS cho Ukraine

(PLO)- Đại sứ Triều Tiên tại Moscow lên án việc Mỹ chuyển giao tên lửa ATACMS cho Ukraine, nói rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào Nga bằng vũ khí này sẽ cản trở những nỗ lực hòa bình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-10, Đại sứ Triều Tiên tại Nga - ông Sin Hong-Chol lên án việc Mỹ chuyển giao tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine, theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA.

1918.jpg
Tên lửa ATACMS trong cuộc tập trận của quân đội Hàn Quốc hồi năm 2022. Ảnh: AP

“Mỹ cuối cùng đã chuyển giao hệ thống tên lửa đất đối đất ATACMS cho Ukraine bất chấp sự quan ngại lớn và sự phản đối mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế” - ông Sin nói.

Đại sứ Sin cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào vào lãnh thổ Nga - một cường quốc hạt nhân - sẽ “không có lợi cho việc sớm kết thúc hoặc giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng Ukraine" mà chỉ khiến xung đột kéo dài.

“Mặc dù Mỹ tuyên bố không muốn xung đột trực diện với Nga nhưng trên thực tế, nước này đang dùng mọi biện pháp để đánh bại Nga về mặt chiến lược và đảm bảo quyền bá chủ quân sự trên toàn thế giới” - ông Sin nhấn mạnh.

Trước đó, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky thông báo rằng vào ngày 17-10 quân Ukraine đã lần đầu khai hỏa tên lửa tầm xa ATACMS mà Mỹ viện trợ, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Phía Mỹ chưa lên tiếng về phát ngôn phía Triều Tiên.

Nhà Trắng xác nhận đã cung cấp loại tên lửa này cho Ukraine, theo đài CNN.

“Gần đây Mỹ chuyển giao cho Ukraine tên lửa ATACMS có tầm bắn lên tới 165 km… Chúng tôi tin rằng điều này sẽ tăng cường đáng kể cho khả năng chiến trường của Ukraine” - bà Adrienne Watson, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm