Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ dọa "bẻ gẫy tay" phe đối lập

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ dọa "bẻ gẫy tay" phe đối lập ảnh 1

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan Ảnh: AFP

“Ai dám làm hại, khuấy động hoặc gài bẫy tại đất nước này, chúng tôi sẽ đến và bẻ gẫy những đôi tay đó”, thủ tướng Erdogan khẳng định.

Đây là tuyên bố mới nhất của ông Erdogan trước những người ủng hộ đảng cầm quyền Công lý và Phát triển (AKP) nhằm phản đối cuộc điều tra tham nhũng các nhân vật cấp cao trong nội các chính phủ.

Đi đôi với lời nói của thủ tướng Erdogan, như AFP đưa tin, cảnh sát chống bạo động Thổ Nhĩ Kỳ bắn hơi cay và vòi rồng vào hàng ngàn người biểu tình tại Istanbul đang kêu gọi chính phủ AKP từ chức.

Một số người biểu tình phản đối các dự án phát triển đô thị lớn của chính phủ, trong khi đa số người biểu tình tức giận trước bê bối “hộp giày” đựng đầy tiền của các nhân vật cấp cao thân chính phủ.

Thậm chí một số người biểu tình còn giăng biểu ngữ “Khắp nơi đều ăn hối lộ, khắp nơi đều tham nhũng”.

Theo AFP, tòa án đã buộc tội 24 người, bao gồm con trai của bộ trưởng bộ Nội vụ Muammer Guler và bộ trưởng bộ Kinh tế Zafer Caglayan cũng như giám đốc điều hành ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước Halkbank.

Ông Erdogan đã mô tả vụ điều tra tham nhũng là một hành động bôi nhọ ông của phe đối lập.

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến hành bầu cử vào tháng 3-2014.

Theo Anh Thư (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm