Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng ngập sâu, người dân cầu cứu

.(PLO)- Nhiều đoạn đường, khu vực ở vùng thấp trũng bị ngập sâu do mưa lũ. Trong đêm, nhiều người dân ở Đà Nẵng không thể thoát khỏi nhà đành lên mạng cầu cứu. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Những hình ảnh đầu tiên của bão số 5 tại Đà Nẵng

Đến 0h30 sáng 15-10, tại TP Đà Nẵng, mưa đã tạnh, nước đang rút từ từ.

Lực lượng Công an đưa ca nô xuống đường để chạy trong vùng ngập trên đường Cách Mạng Tháng 8 để cứu hộ những người đang mắc kẹt bên trong nhà. Ảnh: Hải Hiếu

Lực lượng Công an đưa ca nô xuống đường để chạy trong vùng ngập trên đường Cách Mạng Tháng 8 để cứu hộ những người đang mắc kẹt bên trong nhà. Ảnh: Hải Hiếu

Biển nước trên đường 30/4. Ảnh: Hải Hiếu

Biển nước trên đường 30/4. Ảnh: Hải Hiếu

Hàng chục xe chết máy tại vòng xoay Nguyễn Hữu Thọ -30/4.

Hàng chục xe chết máy tại vòng xoay Nguyễn Hữu Thọ -30/4.

Tối 14-10, mưa rất lớn vẫn tiếp diễn tại Thừa Thiên - Huế cùng với nước từ thượng nguồn theo các con sông đổ về, nhiều nơi tại các vùng trũng của tỉnh Thừa Thiên - Huế ngập sâu.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị ngập sâu.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc bị ngập sâu.

Nước lũ đang lên dần và có xu hướng lên nhanh hơn trong ngày, rất nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhiều phương tiện giao thông chết máy, bốn bề xứ Huế đều mênh mông nước.

Trên quốc lộ 1A đoạn nhiều đoạn qua tỉnh này đã bị ngập, phương tiện xe gầm thấp rất khó để di chuyển.

Anh Nguyễn Văn Thao (ở TP Huế, một tài xế xe khách) cho biết, trên quốc lộ 1A nước lên rất nhanh, đặc biệt từ 5 giờ chiều đến nay khiến nhiều phương tiện như xe máy, xe ô tô gầm thấp chết máy, không thể đi lại.

Rất nhiều phương tiện giao thông chết máy.

Rất nhiều phương tiện giao thông chết máy.

Tại TP Huế, nhiều tuyến đường bị ngập sâu, giao thông rất khó để đi lại, lực lượng CSGT dựng các barie ở những khu vực nước sâu, cảnh báo cho người dân.

Anh Trần Hữu Nam (36 tuổi, phường An Đông, TP Huế) nói rằng: Mưa lớn khiến nước lên nhanh, tại sông An Cựu hiện nước đã lên đường, nếu mưa tiếp diễn thì nước sẽ tiếp tục dâng cao, nguy cơ tràn vào nhà dân.

"Lũ lên cao và ban đên nên rất nhiều người lo lắng" - anh Nam nói.

Đến 21 giờ tối cùng ngày, mưa vẫn như trút nước ở khu vực TP Huế, nước lũ vẫn tiếp tục lên.

Tại TP Đà Nẵng, từ chiều tối ngày 14-10 xuất hiện mưa to đến rất to, nhiều tuyến đường bị ngập sâu từ 0,5-1m. Đến khoảng 20 giờ 30 phút, các tuyến đường 30/4, 3/2, Đống Đa, Trần Phú,... ngập sâu chưa từng có. Ô tô chết máy nằm la liệt giữa đường, hàng loạt xe mô tô bị chết máy phải dắt bộ.

Hiện tại, một số khu vực tại Đà Nẵng đã mất điện, mưa lớn vẫn đang kéo dài. Ảnh: Bảo Thiên

Hiện tại, một số khu vực tại Đà Nẵng đã mất điện, mưa lớn vẫn đang kéo dài. Ảnh: Bảo Thiên

Lực lượng chức năng như công an, biên phòng cũng đã có mặt tại một số tuyến đường ngập sâu để khuyến cáo người dân không nên di chuyển.

Thiếu tá Hồ Văn Toán cho biết đơn vị nhận được tin báo của người dân, nước tràn vào nhà, ngập sâu đến ngực, cổ, cần ứng cứu nên tức tốc điều lực lượng khoảng 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường hỗ trợ người dân.

Nhà một người dân nằm trong khu chợ Thanh Bình quận Hải Châu bị ngập nặng chưa từng có. Ảnh: Người dân cung cấp

Nhà một người dân nằm trong khu chợ Thanh Bình quận Hải Châu bị ngập nặng chưa từng có. Ảnh: Người dân cung cấp

Cô Kim Hạnh cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử Đà Nẵng có trận lụt khủng khiếp như vầy. Lâu lắm rồi, nước vào nhà, tầm 5 phân, xung quanh đã ngập cả bánh xe. Lần này, xe trong nhà ngập gần hết bánh, nước bủa vây tứ bề. Từ nhà ra đường kiệt như một dòng sông.

Nước ngập lút đồ đạc vật dụng của nhà dân.

Nước ngập lút đồ đạc vật dụng của nhà dân.

Trong đêm, nhiều người không kịp trở tay phải lên mạng xã hội kêu cứu.

Hiện trên các trang mạng xã hội, người dân thành phố Đà Nẵng chia sẻ nhiều thông tin cầu cứu vì nước dâng quá bất ngờ không kịp di tản. Hiện lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đang ra sức cứu người mắc kẹt trong trận lụt.

Theo tin từ Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh, từ ngày 14-10 đến ngày 16-10 trên đất liền tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ có mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Tổng lượng mưa 500-700mm, có nơi trên 800mm. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm