Thừa Thiên - Huế mưa trắng trời, di dời hàng ngàn hộ dân tránh lũ

(PLO)- Mưa lớn, nước lũ dâng cao, tỉnh Thừa Thiên - Huế triển khai di dời hàng nghìn hộ dân tới nơi an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, mưa lớn cộng với việc các hồ thủy điện tăng cường mức điều tiết nước khiến nhiều vùng trũng ở tỉnh Thừa Thiên - Huế xuất hiện tình trạng ngập lụt.

Từ 14 giờ chiều nay, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã bắt đầu triển khai di dời 11.708 hộ với 37.085 khẩu có nhà cửa tại các khu vực nguy cơ sạt lở đất và các khu vực ngập lụt, hạ du sông Hương, sông Bồ đến nơi trú ẩn an toàn.

Thừa Thiên - Huế mưa lớn, nhiều nơi bị ngập.

Thừa Thiên - Huế mưa lớn, nhiều nơi bị ngập.

Ông Phan Thanh Phong - Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phú (huyện Quảng Điền) cho biết, hiện tại, mực nước đang lên, xã đã thông báo để bà con chủ động ứng phó, rà soát các hộ dễ bị tổn thương vùng có khả năng bị ngập úng để sơ tán.

Đến tối 14-10, mưa rất lớn vẫn tiếp diễn ở tỉnh này, lũ trên các sông tiếp tục dâng cao. Nhiều địa phương vẫn đang tiếp tục thực hiện việc vận động, tuyên truyền người dân ở những nơi thấp trũng đến nơi an toàn để phòng nước lũ dâng cao trong đêm, tất cả diễn ra rất khẩn trương.

Thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, từ ngày 14-10 đến ngày 16-10 trên đất liền tỉnh Thừa Thiên - Huế sẽ có mưa to đến rất to và dông, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. Tổng lượng mưa 500-700mm, có nơi trên 800mm.

Cầu Đập Đá bị ngập sâu, lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn.

Cầu Đập Đá bị ngập sâu, lực lượng chức năng tổ chức chốt chặn.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu.

Nhiều tuyến đường bị ngập sâu.

Cầu gỗ lim trên sông Hương bị ngập chỉ còn thấy đỉnh của lan can hai bên cầu.

Cầu gỗ lim trên sông Hương bị ngập chỉ còn thấy đỉnh của lan can hai bên cầu.

Lực lượng chức tuyên truyền, hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.

Lực lượng chức tuyên truyền, hỗ trợ người dân đến nơi an toàn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm