Thuốc dị ứng uống cùng lúc với thuốc tránh thai có sao không?

(PLO)- Các loại thuốc chống dị ứng thế hệ mới nói chung rất an toàn, chưa có báo cáo ghi nhận tương tác với thuốc tránh thai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tôi 32 tuổi, bị dị ứng nổi mày đay nên thường dùng thuốc chống dị ứng. Hiện tôi đang uống thuốc tránh thai, tôi muốn hỏi uống thuốc dị ứng thường xuyên có làm giảm tác dụng của thuốc tránh thai không bác sĩ? (Võ Thị Anh Thư, TP.HCM).

Trả lời

Mày đay là bệnh lý dị ứng liên quan đến hệ miễn dịch bị quá mẫn. Nổi mày đay thường xuyên có thể xếp vào nhóm mày đay mạn tính. Điều đáng lưu ý mày đay mạn tính thường kéo dài nhiều tuần, nhiều tháng nên cần được điều trị với các thuốc chống dị ứng để kiểm soát bệnh.

Hiện nay, các loại thuốc chống dị ứng thế hệ mới nói chung rất an toàn. Một số thuốc không ảnh hưởng đến gan, thận nên có thể sử dụng trên phụ nữ có thai hoặc cho con bú. Các thuốc thế hệ mới này cho đến nay cũng chưa có báo cáo ghi nhận tương tác với thuốc tránh thai.

Tuy nhiên, cũng cần đến thăm khám với bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn sử dụng các thuốc điều trị phù hợp với tình trạng bệnh.

ThS-BS TRẦN THIÊN TÀI, Trưởng Đơn vị Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng, BV Đại học Y Dược TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm