Thương binh Trường Sa tặng 25 phần quà cho nạn nhân chất độc da cam

(PLO)- Thương binh Trường Sa Nguyễn Văn Dũng (57 tuổi) đã tặng 25 phần quà cho nạn nhân da cam.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-8, nhân kỷ niệm 61 năm ngày thảm họa da cam/dioxin Việt Nam, thương binh Trường Sa Nguyễn Văn Dũng (57 tuổi) đã tặng 25 phần quà cho nạn nhân da cam ở phường Phước Long, TP Nha Trang (Khánh Hòa) với trị giá 12,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Dũng tặng quà cho chị Đỗ Thị Thanh Phượng, 44 tuổi, mồ côi cha mẹ và nằm liệt tại chỗ từ khi sinh ra. Ảnh: C.T

Ông Nguyễn Văn Dũng tặng quà cho chị Đỗ Thị Thanh Phượng, 44 tuổi, mồ côi cha mẹ và nằm liệt tại chỗ từ khi sinh ra. Ảnh: C.T

Tại Khánh Hoà, hiện có gần 10.000 người bị phơi nhiễm chất độc hoá học, trong đó có gần 3.000 nạn nhân. Thành phố Nha Trang có gần 1.400 người bị phơi nhiễm, trong đó có 1.024 người là nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Phường Phước Long là phường có số lượng nạn nhân nhiều nhất (116 nạn nhân), trong đó chủ yếu là con, cháu của người tham gia kháng chiến chống Mỹ. Đặc biệt, có nhiều nạn nhân bị dị tật, chỉ nằm tại chỗ từ khi sinh ra đến nay, thậm chí có nạn nhân đã mồ côi cha mẹ…

Tặng quà cho thương binh, nạn nhân chất độc da cam Phan Nhạn, 91 tuổi (áo trắng tay dài). Ảnh: C.T

Tặng quà cho thương binh, nạn nhân chất độc da cam Phan Nhạn, 91 tuổi (áo trắng tay dài). Ảnh: C.T

Việc làm của Thương binh Nguyễn Văn Dũng (ông bị thương khi làm nhiệm vụ tại Trường Sa năm 1988) là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh thần, đạo lý tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn” của người Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm