Thường trực Ban Bí thư khảo sát mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ở Long An

(PLO)- Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng khảo sát thực tế về hiệu quả mô hình điểm Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại tỉnh Long An.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng ngày 29-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng lãnh đạo một số bộ, ngành đã có buổi khảo sát hiệu quả mô hình điểm Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc tại Long An. Ảnh: THÀNH PHÁT
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc tại Long An. Ảnh: THÀNH PHÁT

Cùng dự có Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Mai Văn Chính. Về phía tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Được; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Út cùng nhiều sở ngành, địa phương...

Tại huyện Cần Giuộc, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác đến tham quan khu vực trồng rau ứng dụng công nghệ cao của xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc. Sau đó ông Võ Văn Thưởng khảo sát hoạt động tại nhà sơ chế của hợp tác xã (HTX) nông nghiệp sản xuất thương mại dịch vụ Phước Thịnh.

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm khu vực trồng rau ứng dụng công nghệ cao xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc. Ảnh: THÀNH PHÁT
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng thăm khu vực trồng rau ứng dụng công nghệ cao xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc. Ảnh: THÀNH PHÁT

Đây là một trong bốn HTX điển hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. HTX được thành lập từ tháng 3-2012 tại ấp Trong, xã Phước Hậu (huyện Cần Giuộc). Hiện có gần 50 thành viên và 120 thành viên liên kết.

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu là sản xuất, sơ chế rau, củ, quả và mua bán nông sản, thực phẩm. Sản phẩm chính của HTX là rau ăn lá, rau gia vị, thị trường hiện nay là hệ thống Bách hóa Xanh, các HTX, đơn vị, khu công nghiệp, bếp ăn trong và ngoài tỉnh...

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc tại xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc. Ảnh: THÀNH PHÁT
Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng làm việc tại xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc. Ảnh: THÀNH PHÁT

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác làm việc tại UBND xã Phước Hậu về kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn.

Chiều 29-7, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác sẽ có buổi làm việc với Tỉnh ủy Long An về tình hình triển khai, quán triệt và thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm