Thượng viện Mỹ thông qua dự luật giảm lạm phát trị giá 430 tỉ USD với điểm nhấn giảm giá thuốc, trợ cấp bảo hiểm y tế

(PLO)- Với sít sao 51 phiếu thuận/50 phiếu chống, Thượng viện Mỹ thông qua dự luật giảm lạm phát trị giá 430 tỉ USD với các điểm nhấn giải quyết vấn đề khí hậu, giảm giá thuốc, tăng thuế doanh nghiệp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 7-8, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật giảm lạm phát trị giá 430 tỉ USD nhằm chống lại biến đổi khí hậu, giảm giá thuốc và tăng một số loại thuế doanh nghiệp, theo hãng tin Reuters.

Sau cuộc tranh luận kéo dài 27 giờ cùng với nỗ lực gây khó dễ của đảng Cộng hòa thì cuối cùng dự luật này cũng được Thượng viện thông qua với số phiếu sít sao là 51 phiếu thuận, 50 phiếu chống.

Đảng Dân chủ cho rằng vì các biện pháp trong dự luật sẽ giảm thâm hụt liên bang theo thời gian và về lâu dài thì có thể tiết kiệm chi phí và thu lợi, do đó sẽ giúp giảm lạm phát. Còn đảng Cộng hòa cho rằng dự luật sẽ không giải quyết được lạm phát, làm mất việc làm và làm suy yếu tăng trưởng khi kinh tế đang có nguy cơ rơi vào suy thoái.

Theo hãng tin Reuters, đây là một chiến thắng lớn của Tổng thống Joe Biden mà đảng Dân chủ hy vọng sẽ giúp họ có thêm cơ hội giữ quyền kiểm soát Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay.

Quang cảnh Điện Capitol hôm 6-8 trong khi các Thượng nghị sĩ bỏ phiếu về dự luật giảm lạm phát. Ảnh: REUTERS

Quang cảnh Điện Capitol hôm 6-8 trong khi các Thượng nghị sĩ bỏ phiếu về dự luật giảm lạm phát. Ảnh: REUTERS

Dự luật này sẽ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu bằng cách giảm lượng khí thải carbon của Mỹ xuống 40% vào năm 2030, đầu tư hàng tỉ USD để khuyến khích sản xuất xe điện, khuyến khích người dân và doanh nghiệp mua xe điện và các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Bên cạnh đó, dự luật cũng tìm cách thúc đẩy các khoản đầu tư vào năng lượng sạch như gió và mặt trời, theo tờ DW.

Dự luật cũng cho phép cắt giảm giảm chi phí thuốc kê đơn cho người cao tuổi, gia hạn các khoản trợ cấp bảo hiểm y tế tư nhân cho hàng triệu người thêm 3 năm.

Theo dự luật, các điều khoản về thuế bao gồm áp mức thuế tối thiểu là 15% với một số công ty có lợi nhuận hàng năm trên 1 tỉ USD và áp mức thuế mới với các giao dịch mua lại cổ phiếu.

Dự luật sẽ được gửi tới Hạ viện - hiện do đảng Dân chủ chiếm đa số, và dự kiến sẽ được thông qua vào ngày 12-8. Sau đó, dự luật sẽ được chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Biden ký thành luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm