Nóng Nga-Ukraine 8-8: Ukraine và Nga cáo buộc nhau tái pháo kích nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia

(PLO)- Nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu liên tục bị dội pháo, Ukraine và Nga cáo buộc nhau chịu trách nhiệm; Nga kiểm tra DNA nạn nhân Mariupol; Tổ chức Ân xá Quốc tế xin lỗi vì đưa thông tin khiến Ukraine tức giận,...
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tình hình chiến sự

. Hãng thông tấn Ukrinform ngày 7-8 dẫn lời ông Valentyn Reznichenko - người đứng đầu Cục quản lý quân sự tỉnh Dnipropetrovsk cho biết Nga tiếp tục nã pháo vào TP Nikopol (tỉnh Dnipropetrovsk) bằng hệ thống pháo phản lực Grad.

“TP Nikopol bị tấn công lần thứ hai trong một ngày. Nga đã sử dụng các hệ thống Grad và nhắm bắn tại làng Chervonohryhorivka. 20 quả rocket của Nga đã bắn trúng nơi đó. Trận pháo kích đã làm hư hại một trạm bơm. Các cư dân của ba ngôi làng - gần 7.000 người không có nước sử dụng" - theo ông Reznichenko.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: REUTERS

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: REUTERS

Phía Ukraine cũng cho biết một số ngôi nhà nông thôn đã bị hư hại. Lực lượng cứu hộ đã dập tắt các đám cháy bùng phát do pháo kích.

. Theo quân đội Ukraine, các cuộc pháo kích của Nga đã được ghi nhận tại hàng chục thị trấn dọc theo chiến tuyến phía đông và nam. Kiev cáo buộc các lực lượng Nga đã pháo kích vào hàng chục thị trấn tiền tuyến và đang cố gắng tấn công vào sáu khu vực khác nhau ở tỉnh Donetsk, theo hãng tin Reuters.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia liên tục bị dội pháo

. Ngày 7-8, Ukraine và Nga tiếp tục cáo buộc nhau tái pháo kích Zaporizhzhia - nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu trong ngày 6-8, theo tờ The Guardian.

. Theo thông tin từ Công ty Sản xuất Năng lượng Hạt nhân Quốc gia Energoatom của Ukraine, quân Nga đã một lần nữa tấn công vào nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (NPP). Tên lửa của Nga bắn trúng các thùng chứa nhiên liệu khô đã qua sử dụng.

Một binh sĩ Nga đứng gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: REUTERS

Một binh sĩ Nga đứng gác tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: REUTERS

Theo Energoatom, các quả đạn của Nga đã làm hỏng ba cảm biến giám sát bức xạ xung quanh thùng chứa nhiên liệu khô đã qua sử dụng của Zaporizhzhia NPP.

Ngoài ra, nhiều mảnh đạn nhỏ đã làm hư hại khoảng 800 m vuông bề mặt cửa sổ của các tòa nhà khác nhau thuộc phức hợp nhà máy điện hạt nhân.

Một trong những nhân viên của nhà máy đã bị thương do trúng các mảnh đạn và được đưa đến bệnh viện.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky kêu gọi quốc tế tiếp tục ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Moscow vì nước này "khủng bố hạt nhân". Theo ông Zelensky, các lệnh trừng phạt lần này nên được áp dụng đối với ngành công nghiệp hạt nhân và nhiên liệu hạt nhân của Nga.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky. Ảnh: REUTERS

. Trong khi đó Moscow quy trách nhiệm cho các lực lượng Ukraine thực hiện các cuộc không kích. Chính quyền do Nga thiết lập tại TP Energodar, nơi đặt nhà máy Zaporizhzhia nói: "quân đội Ukraine đã tấn công bằng một quả bom chùm được bắn từ một bệ phóng tên lửa Uragan", theo hãng thông tấn TASS.

"Vào ban đêm, Ukraine đã tấn công bằng cách sử dụng tên lửa 220 mm của hệ thống pháo phản lực bắn loạt Uragan" - theo chính quyền do Nga thiết lập tại TP Energodar.

Ông Vladimir Rogov - thành viên hội đồng chính quyền quân sự tỉnh Zaporozhye do Nga bổ nhiệm, cho biết tất cả đám cháy bùng phát trong khu vực Zaporozhye NPP hiện đã được dập tắt.

. Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Mariano Grossi bày tỏ lo ngại về việc nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu liên tiếp bị dội pháo.

Ông nói việc này đã cho thấy rõ nguy cơ thực sự của "một thảm họa hạt nhân".

Các diễn biến khác

. Theo TASS, Thị trưởng TP Mariupol do Nga bổ nhiệm - ông Konstantin Ivashchenko nói với kênh Soloviev Live vào tối 7-8 rằng việc thu thập mẫu DNA của những người thiệt mạng ở Mariupol và các khu vực lân cận đang được tiến hành.

"Một nỗ lực rất lớn để tìm kiếm và thu thập các mẫu DNA đang được tiến hành. Các nạn nhân chưa được xác định danh tính đều được kiểm tra và kết quả xét nghiệm sẽ được thêm vào một cơ sở dữ liệu".

Tàu chở thực phẩm của Ukraine rời cảng của nước này ở Biển Đen. Ảnh: REUTERS

Tàu chở thực phẩm của Ukraine rời cảng của nước này ở Biển Đen. Ảnh: REUTERS

Theo ông Ivashchenko, điều này sẽ giúp nhân thân của các nạn nhân này có thể tìm kiếm và hiểu chuyện gì đã xảy ra với người thân mình.

. Ngày 7-8, bốn tàu chở thực phẩm của Ukraine đã khởi hành từ các cảng của nước này ở Biển Đen. Đây là một phần của thỏa thuận mà Kiev ký với Moscow nhằm mở đường cho hoạt động xuất khẩu thực phẩm đường biển. Bốn tàu chở hàng nói trên đã chở hơn 160.000 tấn ngô và các loại thực phẩm khác, theo Reuters.

Giáo hoàng Francis hoan nghênh việc các tàu chở ngũ cốc rời khỏi các cảng của Ukraine ở Biển Đen và nói rằng bước đột phá này có thể là một hình mẫu cho đối thoại nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine.

. Ukraine đang điều tra gần 26.000 trường hợp bị nghi ngờ là tội phạm chiến tranh kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ngày 24-2. Tính đến nay, chính quyền Kiev đã kết tội 135 người, theo Reuters.

. Ngày 7-8, Tổ chức Ân xá Quốc tế lên tiếng xin lỗi về việc tổ chức này ra một báo cáo trong đó cáo buộc Ukraine gây nguy hiểm cho dân thường - động thái khiến Tổng thống Zelensky tức giận, Reuters đưa tin.

Trước đó, ngày 4-8, cơ quan này công bố một báo cáo gọi sự hiện diện của quân đội Ukraine trong các khu dân cư làm tăng nguy cơ đối với dân thường, trong lúc chiến sự diễn ra ác liệt.

. Ngày 7-8, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hoan nghênh việc Thụy Điển quyết định tham gia chương trình đào tạo nhân viên quân sự Ukraine tại Anh do London dẫn đầu, theo The Guardian.

. Ngày 7-8, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, đã hạ cánh xuống Nam Phi để bắt đầu chuyến công du được cho là nhằm ngăn ảnh hưởng của Nga ở châu Phi. Chuyến thăm diễn ra sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thực hiện một chuyến thăm châu Phi vào cuối tháng trước, theo The Guardian.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm