Thụy Điển tính dời cả TP vì nguy cơ sụt đất

Theo Science Alert, những cư dân ở TP Kiruna, Thụy Điển đang phải đương đầu với nền đất sụt nhanh bên dưới chân do một mỏ sắt trong vùng. Chính quyền địa phương lên kế hoạch di dời cả TP và toàn bộ cư dân về phía đông, cách địa điểm hiện nay 3,2 km.

Các chuyên gia ước tính phần lớn công trình ở Kiruna sẽ sụp xuống mỏ sắt đang mở rộng dưới mặt đất vào năm 2050, do đó kế hoạch di dời dân cư đang diễn ra và dự kiến hoàn thành năm 2040.

Do nằm gần Vòng Bắc Cực, Kiruna rất tối và lạnh vào phần lớn thời gian trong năm khiến việc xây dựng cơ sở hạ tầng trở nên khó khăn hơn. TP trải rộng trên một khu vực lớn nhưng có dân số thấp. Nơi đây đủ lớn để chứa hết mọi người còn sống trên thế giới nếu đứng sát nhau.

Theo kế hoạch di dời, tất cả cửa hàng, cơ quan và nhà cửa đều được chuyển đi. Một số tòa nhà quan trọng sẽ được dời đi từng phần hoặc dùng cần trục để nhấc toàn bộ. Nhưng đối với hầu hết trường hợp, những tòa nhà sẽ bị phá bỏ và xây lại.

Mỏ sắt bên dưới TP do Công ty Luossavaara-Kiirunavaara AB (LKAB) của chính phủ vận hành. Mỗi khi quặng sắt được chuyển lên khỏi lòng đất, mặt đất lại tiếp tục lún xuống. LKAB cũng là đơn vị phụ trách chi phí di dời TP.

Di chuyển vị trí TP Kiruna cũng là một cơ hội để cải thiện thiết kế và quy hoạch. Trong khi khu vực đô thị hiện tại trải rộng với thiết kế có phần lộn xộn, TP mới sẽ có mật độ dân cư dày hơn, tận dụng phong cảnh tự nhiên tươi đẹp của môi trường vùng cực, đồng thời sở hữu nhiều tòa nhà và đường phố hơn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm