Tỉ phú Trần Bá Dương: Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư mạnh ở miền Trung

(PLO)- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thaco - tỉ phú Trần Bá Dương cam kết sẽ tiếp tục đầu tư ở Quảng Nam, miền Trung.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Hội nghị Công bố Quy hoạch tỉnh Quảng Nam diễn ra ngày 16-3, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thaco có bài phát biểu với vai trò doanh nghiệp tiên phong, đồng hành cùng tỉnh này.

Mở đầu, tỉ phú Trần Bá Dương nói rằng, việc đầu tư vào Quảng Nam là nhân duyên, khi đó Thaco chỉ là một doanh nghiệp rất nhỏ. Và Khu kinh tế mở Chu Lai ngày đó cũng chỉ là dự án mang nặng khát vọng thoát nghèo của tỉnh Quảng Nam nhiều hơn là tính hiện thực.

Tỉ phú Trần Bá Dương nói sẽ tiếp tục đầu tư tại Quảng Nam, miền Trung. Ảnh: TN
Tỉ phú Trần Bá Dương cho biết sẽ tiếp tục đầu tư tại Quảng Nam, miền Trung. Ảnh: TN

“Giai đoạn từ 2003 đến 2020, chúng tôi đã phát triển về đầu tư sản xuất tại Chu Lai, ở giai đoạn khởi điểm là lắp ráp ô tô, phát triển sản xuất linh kiện, phụ tùng để gia tăng nội địa hoá và phát triển logistic.

Hiện nay, chúng tôi đã đạt được kết quả là hình thành được vai trò, vị trí của một doanh nghiệp động lực của tỉnh Quảng Nam và trong một số ngành, như: công nghiệp ô tô, cơ khí chế tạo, công nghiệp hỗ trợ”, ông Trần Bá Dương nói.

Ông Trần Bá Dương khẳng định, Thaco sẽ tiếp tục đầu tư, phát triển bền vững tại Quảng Nam. Tập đoàn sẽ nghiên cứu tham gia đầu tư hạ tầng đường thuỷ, đường bộ phù hợp với quy hoạch, nâng tính khả thi đưa Quảng Nam thành trung tâm logistic của miền Trung. Trong đó, vai trò của dự án Cửa Lở rất quan trọng.

“Chúng tôi cũng sẽ nghiên cứu để có các đường nhánh đầu tư theo hình thức BOT để vận chuyển hàng hoá từ Nam Lào, Bắc Campuchia và Tây Nguyên về Chu Lai. Như vậy, tính hiện thực của quy hoạch, với tầm nhìn đến năm 2030 hình thành trung tâm logistic của Miền Trung, tôi cho là rất khả thi, nếu tuyến Cửa Lở được đầu tư và hoàn thành sớm”, ông Trần Bá Dương nói.

Khi đó, vấn đề chi phí logistics được giải quyết, các nhà đầu tư khác sẽ đến miền Trung và Quảng Nam

Tỉ phú Trần Bá Dương, cho biết Thaco sẽ tiếp tục đầu tư tại Chu Lai, tập trung vào lĩnh vực công nghiệp nặng, linh kiện phụ tùng ô tô, máy móc thiết bị lớn… Tập đoàn đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp dược liệu gắn với đời sống người dân miền Trung.

ti-phu-Tran-Ba-Duong-2.jpeg
Tại Chu Lai, Thaco định hướng đầu tư công nghiệp nặng, linh kiện ô tô... Ảnh: TN

“Năm 2003, chúng tôi với vai trò là doanh nghiệp đầu tiên đầu tư vào Khu kinh tế mở Chu Lai với áp lực làm cho khu này thành công. Đến hôm nay, chúng tôi đã đạt được. Tôi cảm nhận khi chúng tôi đầu tư công nghiệp sẽ tạo ra nguồn thu ngân sách, tạo ra việc làm. Nhưng ảnh hưởng đến đời sống từng người dân nhỏ hơn, ở tầng lớp dễ tổn thương hơn thì chưa có.

Tôi xin hứa với kinh nghiệm làm nông nghiệp bước đầu thành công và nhìn ra được mô hình, chúng tôi sẽ làm nông nghiệp tại miền Trung”, Chủ tịch Thaco nói.

Tại lễ công bố quy hoạch, tỉnh Quảng Nam trao chứng nhận đăng ký đầu tư 7 dự án ở lĩnh vực công nghiệp của Tập đoàn THACO với tổng vốn đầu tư hơn 3.940 tỉ đồng và dự án Mở rộng, nâng cấp bến cảng Chu Lai, thuộc khu bến cảng Tam Hiệp với tổng vốn đầu tư gần 1.590 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm