Tiền Giang: Đầu tư gần 850 tỉ đồng xây dựng 6 cống ngăn mặn ven sông Tiền

(PLO)- Hệ thống 6 cống ngăn mặn, trữ ngọt có tổng vốn đầu tư 864 tỉ đồng, khi hoàn thành các công trình ngăn mặn, trữ ngọt bảo vệ vùng sản xuất cây ăn trái đặc sản và phục vụ đời sống dân sinh của người dân trong khu vực.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-8, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức lễ khởi công 4 cống ngăn mặn gồm: Cống Cây Còng, cống Mù U, cống Hai Tân và cống Cái Sơn thuộc dự án đầu tư xây dựng hệ thống cống ngăn mặn tại các đầu các kênh, rạch ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 (giai đoạn 1).

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang (Chủ đầu tư dự án), theo hợp đồng, các cống trên sẽ hoàn thành vào tháng 8-2023.

Khởi công xây dựng 4 cống ngăn mặn ven sông Tiền. Ảnh: Đ.HÀ

Khởi công xây dựng 4 cống ngăn mặn ven sông Tiền. Ảnh: Đ.HÀ

Tuy nhiên, các nhà thầu thi công sẽ phấn đấu rút ngắn thời gian thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng trong tháng 6-2023 để khai thác đồng bộ cho toàn bộ 6 cống của dự án.

Theo đó, dự án đầu tư xây dựng hệ thống cống ngăn mặn tại các đầu kênh, rạch ra sông Tiên trên đường tỉnh 864 (giai đoạn 1) gồm 6 cống: Rạch Gầm, Phú Phong, Mù U, Cây Còng, Cái Sơn, Hai Tân.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 850 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương. Kiểu cống được xây dựng lộ thiên bằng bê-tông cốt thép. Khẩu độ cống từ 10 đến 50m, sử dụng cửa van phẳng kéo thẳng đứng, đóng mở cửa van bằng xi-lanh thủy lực.

Nhà thầu tập trung máy móc thiết bị chuẩn bị thi công 4 cống ngăn mặn ven sông Tiền. Ảnh: Đ.HÀ

Nhà thầu tập trung máy móc thiết bị chuẩn bị thi công 4 cống ngăn mặn ven sông Tiền. Ảnh: Đ.HÀ

Trước đó vào đầu năm 2022, hai cống Rạch Gầm và Phú Phong được khởi công xây dựng trước, đến nay hai công trình này tiến độ đã đạt 40% khối lượng. Hai công trình này dự kiến sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng vào tháng 6-2023.

Ông Phạm Văn Trọng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, để chủ động trong phòng chống hạn, mặn trước ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt như hiện nay và những năm tiếp theo việc đầu tư xây dựng các công trình ngăn mặn tại đầu các kênh, rạch ra sông Tiền trên đường tỉnh 864 để chủ động quản lý, kiểm soát mặn, ngăn triều cừng và trữ nước ngọt là rất cần thiết.

Sau lễ khởi công, công trình 4 cống ngăn mặn sẽ được khẩn trương xây dựng. Ảnh: Đ.HÀ

Sau lễ khởi công, công trình 4 cống ngăn mặn sẽ được khẩn trương xây dựng. Ảnh: Đ.HÀ

Mục tiêu của việc đầu tư dự án nhằm ngăn mặn, trữ ngọt, phục vụ nhu cầu cấp nước sản xuất nông nghiệp, vùng trồng cây ăn trái đặc sản, phục vụ đời sống dân sinh của hàng chục ngàn hộ dân các huyện Cai Lậy, Châu Thành và Thị xã Cai Lậy…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm