Tiền Giang: Ngư dân khá lên nhờ kinh tế thủy sản

(PLO)- Những năm gần đây kinh tế thủy sản ở Tiền Giang chứng kiến sự khởi sắc, nhờ khai thác thủy sản hiệu quả, nhiều gia đình ngư dân trong tỉnh có cuộc sống ổn định, con cái được học hành đầy đủ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tiền Giang nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là một trong những tỉnh ven biển thuộc vùng ĐBSCL. Với diện tích gần 5.000 ha cồn, bãi bồi ven biển, Tiền Giang có nhiều tiềm năng và lợi thế phát triển kinh tế biển, kinh tế thủy sản.

Những năm gần đây, hoạt động đánh bắt hải sản và nuôi trồng thủy sản của ngư dân Tiền Giang phát triển mạnh, mang về nguồn lợi thủy sản dồi dào từ biển, giúp bà con làm giàu và góp phần gia tăng hiệu quả kinh tế thủy sản của địa phương.

Kinh tế thủy sản Tiền Giang
Nông dân xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông gieo nghêu giống cho vụ mùa mới, góp phần phát triển kinh tế thủy sản.
Ảnh: THUẬN VĂN

Ngư dân khá lên nhờ vươn khơi, bám biển

Sau Tết Nguyên đán, trở về từ chuyến đánh bắt xa bờ, tàu cá 450 CV của ông Nguyễn Văn Muồi (ngư dân thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông) cập bến tại cảng cá Vàm Láng, mang về hàng chục tấn hải sản.

Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, sản lượng cá trên khoang tàu được bốc dỡ lên bờ bán cho thương lái.

“Tôi làm nghề đánh bắt thủy hải sản đến nay đã hơn 30 năm. Nhờ vươn khơi, bám biển mà gia đình tôi có cuộc sống ổn định hơn. Chuyến đi biển đầu năm nay của tôi thu được 60 tấn cá, sau khi trừ mọi chi phí thì còn lãi hơn 120 triệu đồng” - ông Muồi lạc quan chia sẻ về kinh tế gia đình khi kinh tế thủy sản khởi sắc.

Tương tự, với hai tàu cá công suất lớn, nhiều năm vươn khơi đánh bắt thủy sản, gia đình ngư dân Nguyễn Văn Toàn (ngư dân thị trấn Vàm Láng, huyện Gò Công Đông) cũng có cuộc sống khá hơn.

“Nhờ khai thác thủy sản hiệu quả mà nhiều năm nay gia đình tôi và nhiều ngư dân khác có cuộc sống ổn định, con cái được học hành đầy đủ” - anh Toàn chia sẻ.

“Nhờ khai thác thủy sản hiệu quả mà nhiều năm nay gia đình tôi và nhiều ngư dân khác có cuộc sống ổn định, con cái được học hành đầy đủ.”

Anh Nguyễn Văn Toàn

Thủy sản là kinh tế mũi nhọn

Huyện Gò Công Đông (Tiền Giang) có bờ biển dài 22 km với hai cửa sông là Cửa Tiểu và Soài Rạp, có vị trí chiến lược trong phát triển kinh tế biển, kinh tế thủy sản của địa phương.

Ông Nguyễn Văn Quí, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Gò Công Đông, cho biết huyện có 790 phương tiện đánh bắt, trong đó có hơn 600 tàu chuyên hoạt động vùng biển xa, đóng góp lớn vào sản lượng hải sản của huyện, góp phần phát triển kinh tế thủy sản.

Cũng theo ông Quí, hằng năm huyện Gò Công Đông khai thác khoảng 60.000 tấn thủy hải sản, trong đó cảng cá Vàm Láng tiếp nhận trên 40.000 tấn từ các tàu đánh bắt cá.

“Lĩnh vực thủy sản là kinh tế mũi nhọn của địa phương, thời gian qua lĩnh vực này chiếm 39% tổng giá trị của ngành nông nghiệp trên địa bàn” - ông Quí cho hay.

Ngoài ra, với khoảng 5.000 ha cồn, bãi bồi ven biển, Tiền Giang có nhiều tiềm năng phát triển nuôi trồng thủy hải sản, chủ yếu là nuôi nghêu trên các bãi triều.

Diện tích nuôi nghêu hiện khoảng 2.500 ha, tập trung nhiều ở huyện Gò Công Đông. Hằng năm huyện cung cấp cho thị trường khoảng 18.000-20.000 tấn nghêu thương phẩm.

Tín hiệu đáng mừng cho ngành thủy sản là Tiền Giang có khoảng 350 ha nuôi nghêu của Ban quản lý Cồn Bãi huyện Gò Công Đông (thuộc vùng biển xã Tân Thành), được chứng nhận theo tiêu chuẩn ASC vào tháng 11-2023.

Đây là sự xác nhận cấp quốc tế đối với thủy sản được nuôi có trách nhiệm, giảm thiểu tối đa tác động xấu lên môi trường, hệ sinh thái, cộng đồng dân cư và đảm bảo tốt các quy định về lao động.

Như vậy, vùng nuôi nghêu Tân Thành (huyện Gò Công Đông) đã trở thành vùng nuôi nghêu thứ tư của Việt Nam và thứ hai vùng ĐBSCL đạt tiêu chuẩn ASC, mở ra triển vọng đối với nghề nuôi nghêu thương phẩm theo hướng bền vững, chất lượng, phục vụ xuất khẩu.

Ông Đào Minh Hiệp, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông, cho biết trong những năm qua, nghề nuôi nghêu ở biển Tân Thành rất phát triển, góp phần nâng cao đời sống của người dân, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động.

“Định hướng phát triển nghề nuôi nghêu của xã Tân Thành trong thời gian tới là phấn đấu phát triển, mở rộng thêm vùng nuôi nghêu đạt chuẩn ASC” - ông Hiệp cho biết.•

P23_Chinh_h2.jpg
Tàu cá cập cảng để đưa thủy hải sản lên bờ sau chuyến đánh bắt dài ngày.
Ảnh: THUẬN VĂN

Xuất khẩu thủy sản tăng hơn 43%

Tiền Giang đang sở hữu hơn 1.274 tàu đánh bắt, trong đó có trên 1.000 tàu có chiều dài từ 15 m trở lên, có công suất lớn đủ sức vươn khơi, đánh bắt thủy hải sản ở các ngư trường xa như vùng biển Đông Nam Bộ, Trường Sa và DK1.

Đến nay số lượng tàu khai thác thủy hải sản của Tiền Giang đứng thứ 17/28 tỉnh, TP có biển; diện tích nuôi trồng thủy sản là trên 10.000 ha, đứng thứ 19 cả nước. Sản lượng nuôi trồng và khai thác đứng thứ 10 cả nước.

Năm 2023, sản lượng thủy sản xuất khẩu trên 165.000 tấn, giá trị xuất khẩu thủy sản của tỉnh ước tính đạt 487 triệu USD.

Trong quý I-2024, sản lượng thủy sản ước tính đạt gần 55.000 tấn, trong đó sản lượng khai thác đạt trên 18.600 tấn thủy sản; xuất khẩu thủy sản đạt trên 29.300 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 67 triệu USD, tăng hơn 43% về trị giá so với cùng kỳ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm